Nền kinh tế dù đang gặp nhiều khó khăn, song nhìn chung nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô vẫn có những chuyển biến tích cực, khả năng giảm phát là khó xảy ra. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã khẳng định như vậy tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 tổ chức chiều 31/7.
Khả năng lạm phát cả năm sẽ không quá 7%
Vừa qua, một số chuyên gia và phương tiện truyền thông có đề cập quan ngại về khả năng nền kinh tế có thể rơi vào tình trạng giảm phát, sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm 2 tháng liên tiếp (tháng 6 và 7/2012). Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, những nhận định như vậy là chưa chính xác.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi họp báo. |
Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, theo thông lệ trong nền kinh tế thường GDP ít khi được tính theo tháng, mà phải tính theo quý. Nếu 2 quý liên tiếp sụt giảm thì mới có thể kết luận nền kinh tế suy giảm. Trong khi đó, dù GDP trong mấy tháng đầu năm 2012 có tăng trưởng thấp hơn trước đây và kế hoạch đề ra, song kinh tế Việt Nam từ đầu năm đến nay vẫn tăng trưởng. So với nhiều nước trên thế giới, mức tăng trưởng của kinh tế Việt Nam hiện vẫn khá cao (GDP quý I tăng 4%, GDP quý II tăng lên 4,66%). Điều đó cho thấy, không có cơ sở để kết luận nền kinh tế đang rơi vào suy giảm.
Đánh giá về CPI, Bộ trưởng Vũ Đức Đam thừa nhận, đúng là chỉ số CPI đã giảm xuống mức âm từ tháng 6 (-0,26%) và tháng 7 (-0,29%) so với tháng trước đó. Song Bộ trưởng lưu ý, nếu tính theo lạm phát lõi (khi đã loại bỏ hai nhóm mặt hàng lương thực và năng lượng khỏi rổ tính giá) thì CPI hai tháng vừa qua vẫn ở mức dương. Bộ trưởng cho biết thêm, theo nhiều dự kiến, tính chung (có nhóm năng lượng và lương thực trong rổ tính giá) thì CPI tháng 8 vẫn âm. Nếu từ nay đến cuối năm không có thêm những biện pháp điều hành đặc biệt thì lạm phát cả năm 2012 nhiều khả năng không quá 7%.
Doanh nghiệp chỉ điều chỉnh giá xăng dầu trong biên độ cho phép
Về điều hành giá xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, hiện Bộ Tài chính đã có công văn giao cho doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được phép quyết định giá theo biên độ và tần suất theo các quy định tại Nghị định 84 và Thông tư 234 về quản lý và kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ điều chỉnh giá xăng dầu trong biên độ cho phép, tức là mỗi lần điều chỉnh giá không được quá 7%, thời gian tối thiểu giữa các lần điều chỉnh là 10 ngày.
Về khả năng tăng giá hay không trong thời gian tới, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho hay, hiện kinh doanh xăng dầu đang thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Do đó, doanh nghiệp sẽ tính toán giá cơ sở so với giá bán hiện hành, trên cơ sở đó họ sẽ cân nhắc việc tăng giá. Ngay cả thời điểm tăng cũng sẽ do doanh nghiệp tự quyết định. Tuy nhiên, “trước khi tăng giá xăng dầu, doanh nghiệp phải đăng ký giá với cơ quan quản lý giá của Bộ Tài chính. Trong trường hợp cần thiết, liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ có biện pháp như dùng quỹ bình ổn”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh.
Điều chỉnh mức giảm trừ thuế TNCN theo giá cả
Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, Dự thảo Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế TNCN sẽ được trình Quốc hội kỳ họp tháng 10 này, trong đó có nội dung đang được dư luận quan tâm là mức giảm trừ gia cảnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng, người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng. Với dự án Luật này, người có thu nhập 12,6 triệu đồng/tháng khi giảm trừ gia cảnh sẽ không phải nộp thuế, còn nếu thu nhập 15 triệu đồng/tháng thì chỉ phải nộp 120.000 đồng.
Đặc biệt, điểm mở của luật này là tùy mức biến động CPI tăng trên 20% Chính phủ có thể trình Quốc hội điều chỉnh các mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc trên cho phù hợp. Theo bà Mai, nếu được thông qua, hiệu lực thi hành của luật này sẽ thực hiện từ 1/7/2013. Với thời gian hiệu lực thi hành và với mức giảm trừ dự kiến như vậy, so với chính sách hiện hành của năm 2013 thì thu thuế sẽ giảm khoảng 5.200 tỷ đồng và năm 2014 là khoảng 13.350 tỷ đồng.
Thu Hường - Lê Vân