Hong Kong: Vạn bất đắc dĩ mới giải tán biểu tình

Trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ, nếu không, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh cho biết ông không muốn tiến hành giải tán biểu tình "Chiếm Trung tâm".
Trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ, nếu không, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh cho biết ông không muốn tiến hành giải tán biểu tình "Chiếm Trung tâm".
Hong Kong: Vạn bất đắc dĩ mới giải tán biểu tình ảnh 1

Biểu tình ở Hong Kong cuối tuần qua có xu hướng tăng lên sau khi chính quyền tạm hoãn đối thoại với sinh viên.

Phát biểu trên được người đứng đầu chính quyền Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đưa ra vào sáng 12/10 khi trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Cable TV. Theo ông Lương Chấn Anh, nếu cuối cùng phải giải tán biểu tình, phía cảnh sát sẽ sử dụng vũ lực ở mức độ thấp nhất và không muốn các sinh viên bị thương.Bên cạnh đó, ông Lương Chấn Anh cho rằng "Chiếm Trung tâm" là “phong trào quần chúng mất kiểm soát”, không phải là “cách mạng”. Phong trào "Chiếm Trung tâm" phát triển tới nay cho thấy đã không có ai có thể chủ đạo được phương hướng phát triển và bước đi của nó.Trong khi trả lời phỏng vấn, ông Lương Chấn Anh còn nói ông biết rõ yêu cầu đối với dân chủ của những người "Chiếm Trung tâm" và các sinh viên, nhưng đồng thời với việc đưa ra yêu cầu, họ không nên hi sinh và xâm phạm quyền lợi của người khác.Ông Lương Chấn Anh cũng tái khẳng định rằng chính quyền có thành ý đối thoại với Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS), nhưng bày tỏ hi vọng đối thoại giữa HKFS với chính quyền sẽ hướng tới việc thực hiện tổng tuyển cử bầu Trưởng Đặc khu vào năm 2017 và tiền đề đối thoại là Luật Cơ bản cũng như các Quyết định liên quan của Thường vụ Quốc hội Trung Quốc.Nhấn mạnh rằng yêu cầu công dân đề cử ứng cử viên Trưởng Đặc khu các đoàn thể tham gia "Chiếm Trung tâm", bao gồm HKFS, đưa ra là trái với quy định trong Luật Cơ bản, ông Lương Chấn Anh cho biết sẽ không chấp nhận yêu cầu đó bởi không thể biến cái bất hợp pháp thành hợp pháp được. Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.