Hong Kong siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19

Theo quyết định mới nhất của chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), từ ngày 29/7, toàn bộ cư dân sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 19/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, người dân Hong Kong bắt buộc đeo khẩu trang khi rời nhà, các nhà hàng chỉ được phép bán đồ mang đi. Ngoài ra, cấm mọi hình thức tụ tập từ 2 người trở lên (nếu không phải người trong cùng gia đình) tại nơi công cộng và người vi phạm sẽ bị phạt tới 5.000 dollar Hong Kong (625 USD). 

Việc Hong Kong triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nêu trên nhằm đối phó với tình trạng dịch COVID-19 đang lây lan tại vùng lãnh thổ này. Từ đầu tháng này, Hong Kong ghi nhận thêm 1.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, chiếm hơn 40% tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận được kể từ thời điểm phát hiện ca nhiễm đầu tiên hồi cuối tháng 1. Trong 6 ngày qua, trung bình mỗi ngày, Hong Kong ghi nhận trên 100 ca nhiễm mới. 

* Trong khi đó, giới chức Australia đã triển khai một nhóm nhân viên y tế khẩn cấp tới các nhà dưỡng lão ở thành phố Melbourne, bang Victoria, để kiểm soát "điểm nóng" dịch bệnh COVID-19 này. Ngoài ra, thành phố Sydney, bang New South Wales, cũng đang là "điểm nóng" ở Australia. Hai bang Đông Nam Australia này hiện là tâm dịch tại Australia. Tính đến ngày 29/7, Australia ghi nhận 15.600 ca nhiễm và 176 ca tử vong do COVID-19. 

* Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, Scotiabank, một trong 5 ngân hàng lớn nhất của Canada đã cho phép hầu hết nhân viên làm việc tại nhà  tới năm sau.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, người phát ngôn của Scotiabank, Clancy Zeifman cho biết, ngân hàng đã thông báo tới các nhân viên ở trụ sở chính đóng tại khu vực đại đô thị Toronto rằng họ có thể tiếp tục làm việc từ xa tới năm 2021. Scotiabank được đánh giá là một trong những ngân hàng hàng đầu tại châu Mỹ, có đội ngũ nhân lực khoảng 97.000 người, với giá trị tài sản trên 1.200 tỷ CAD tính đến ngày 30/4/2020.

Một số trường đại học và các công ty lớn như  Deloitte Canada, EY Canada, Bank of Montreal, KPMG và Rogers Communications Inc. cũng ủng hộ phương án này.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Canada Theresa Tam cho biết, nước này hiện có 114.597 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 8.901 ca tử vong. Trong tuần qua, tính trung bình Canada đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hơn 40.600 người mỗi ngày, với tỷ lệ dương tính khoảng 1%.

Số ca nhiễm COVID-19 mới tính theo ngày tại Canada có xu hướng gia tăng, lên mức trung bình 496 ca, so với con số 487 ca/ngày trong thời gian từ ngày 15 - 21/7. Bà Theresa Tam nhận định đây là một dấu hiệu đáng lo ngại và kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc xã hội, duy trì biện pháp giãn cách, vệ sinh tay và cân nhắc về những rủi ro liên quan trong các hoạt động ở bên ngoài nơi ở.

Lan Phương - Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.