Hong Kong phủ nhận dùng Hội Tam Hoàng để giải tán biểu tình

Người đứng đầu lực lượng an ninh Hong Kong đã kiên quyết phủ nhận việc chính quyền sử dụng băng đảng Hội Tam Hoàng để chống lại những người biểu tình đòi dân chủ.

Người đứng đầu lực lượng an ninh Hong Kong, ông Lai Tung-kwok, ngày 4/10 đã kiên quyết phủ nhận cáo buộc cho rằng chính quyền sử dụng băng đảng Hội Tam Hoàng để chống lại những người biểu tình đòi dân chủ, sau khi có cáo buộc các phần tử tội phạm đã được thuê để kích động bạo lực tại các cuộc biểu tình.


Ông Lai Tung-kwok nói: "Tôi nhận được thông tin cho rằng có người nói chính quyền đã nhắm mắt làm ngơ cho những tên tội phạm và thậm chí là hợp tác với Hội Tam Hoàng. Những cáo buộc như vậy là bịa đặt và thổi phồng quá mức".

Theo cảnh sát Hong Kong, 8 trong số 19 người biểu tình bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ hôm 3/10 bị tình nghi có liên quan tới các băng đảng tội phạm. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) chỉ trích các nhân viên cảnh sát "chỉ đứng nhìn và không làm gì" để bảo vệ những người biểu tình.


T.N (theo
AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.