Hong Kong mất ngôi đầu về năng lực cạnh tranh

Mất ngôi đầu về tay Mỹ, Hong Kong không những không thể đứng ở vị trí á quân, mà còn tụt xuống thứ ba, khiến nhiều nghị sĩ Đặc khu lo lắng.
Mất ngôi đầu về tay Mỹ, Hong Kong không những không thể đứng ở vị trí á quân, mà còn tụt xuống thứ ba, khiến nhiều nghị sĩ Đặc khu lo lắng.Hôm nay (30/5), Trường Quản lý Quốc tế Lausanne (IMD) của Thụy Sĩ đã công bố Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu IMD năm 2013, cho thấy Mỹ đã vượt Hong Kong trở thành nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới, Thụy Sĩ vươn lên vị trí thứ 2 còn Hong Kong đứng ở vị trí thứ 3, tụt hai bậc so với năm 2012.
Hong Kong mất ngôi đầu về năng lực cạnh tranh ảnh 1

Hong Kong đã để mất vị trí hàng đầu về sức cạnh tranh.


Theo Phó Giáo sư Mạch Túy Tài thuộc Khoa Tài vụ và Quyết sách, Đại học Baptist Hong Kong, ông không ngạc nhiên khi nghe thông báo kết quả xếp hạng của Hong Kong về năng lực cạnh tranh.
Thứ nhất, chịu ảnh hưởng của việc điều chỉnh vĩ mô mà Trung Quốc tiến hành trong năm 2012, xuất khẩu của nước này đã giảm xuống, làm liên lụy tới vai trò cảng trung chuyển của Hong Kong.Thứ hai, do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, năng lực tập kết vốn của Hong Kong từ năm 2012 tới đầu năm 2013 đã bị giảm xuống.Thứ ba, việc chính quyền mới gặp phải một số trở lực trong việc thực thi chính sách,cũng ảnh hưởng tới đánh giá đối với Hong Kong trên phương diện năng lực quản trị.Báo cáo của IMD được đưa ra đúng thời gian diễn ra cuộc họp của Hội đồng Lập pháp Hong Kong, cho nên, đã nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều nghị sĩ Đặc khu.Nghị sĩ Lâm Đại Huy thuộc giới công nghiệp lo lắng báo cáo có thể đã phản ánh sự đi xuống dần dần của Hong Kong về năng lực cạnh tranh. Nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Hong Kong, ông Lâm Đại Huy yêu cầu chính quyền Đặc khu phải kiểm thảo lại chính sách cũng như mô hình kinh tế và công tác bồi dưỡng nhân tài hiện nay.Theo Nghị sĩ Đặng Gia Biêu thuộc Liên đoàn Thương mại Hong Kong, chính quyền Đặc khu cần phải phát triển ngành nghề đa dạng, tăng cường bồi dưỡng nhân tài, giảm tỉ trọng tiền thuê mướn trong giá thành.Đồng thời, chính quyền Đặc khu còn phải hỗ trợ người ở độ tuổi trung niên, người tàn tật và người đơn thân tìm kiếm việc làm, thông qua các chính sách xã hội đảm bảo mọi tầng lớp đều có thể hưởng thành quả kinh tế.Báo cáo thường niên về sức cạnh tranh toàn cầu được IMD đưa ra lần đầu tiên vào năm 1989. Việc xếp hạng các nền kinh tế được tiến hành dựa trên đánh giá thống kê chính thức (chiếm 2/3) và điều tra đối với doanh nghiệp dân doanh (chiếm 1/3).Báo cáo năm nay cho thấy Mỹ đã quay trở lại đứng đầu thế giới về sức cạnh tranh nhờ kinh tế hồi phục, khoa học công nghệ đạt nhiều thành quả và doanh nghiệp hoạt động tốt.Đối với châu Âu, ngoài Thụy Sĩ, Thụy Điển và Đức, về tổng thể, sức cạnh tranh của “lục địa già” đã giảm xuống.Trong trường hợp của Trung Quốc, nước này đã vươn 2 bậc, từ vị trí thứ 21 lên vị trí thứ 23 nhờ việc nỗ lực nâng cao tố chất doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp bảo vệ môi trường, bồi dưỡng nhân tài và chuyển hướng xuất khẩu từ hàng phẩm cấp thấp sang hàng phẩm cấp trung bình.Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.