Hong Kong hỗn loạn giao thông vì biểu tình

Phong trào "Chiếm Trung tâm" tiếp tục kéo dài khiến các tuyến đường chính ở một số địa điểm tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục bị phong tỏa, nhiều trường học phải đóng cửa và giao thông hỗn loạn ở nhiều quận.
Theo Tân Hoa xã, phong trào "Chiếm Trung tâm" kéo dài sang ngày 29/9 khiến các tuyến đường chính ở một số địa điểm tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục bị phong tỏa, nhiều trường học phải đóng cửa và giao thông hỗn loạn ở nhiều quận.
Hong Kong hỗn loạn giao thông vì biểu tình ảnh 1
Hơn 20.000 người biểu tình đổ ra đường. Ảnh: AFP - TTXVN.
Phong trào "Chiếm Trung tâm" (chiếm lĩnh khu vực Central được coi là “Phố Wall” của Hong Kong) bất ngờ bùng nổ từ sáng 28/9, khởi điểm từ khu trụ sở chính quyền ở  Kim Chung (Admiralty) đã lan rộng ra những nơi khác như Vịnh Đồng La (Causeway Bay) và Vượng Giác (Mongkok) trong ngày thứ hai. Những khu vực tấp nập nhất của Hong Kong này chứng kiến hơn 20.000 người biểu tình đổ ra đường.Giao thông bị đình trệ nghiêm trọng khi một số tuyến đường chính bị người biểu tình chiếm giữ, hơn 200 tuyến xe buýt phải tạm ngừng hoặc phải đổi lộ trình. Tổng cộng 36 chi nhánh, văn phòng hoặc ATM của 20 ngân hàng đặt trong các khu vực biểu tình ngồi cùng các cửa hàng, trung tâm thương mại gần đó đã buộc phải đóng cửa. Cục Giáo dục Hong Kong thông báo tất cả các lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học và các trường đặc biệt khác ở các khu vực Vạn Chài (Wan Chai), Khu Trung tâm (Central) và Khu Tây (Western) tạm nghỉ để bảo đảm an toàn cho học sinh. Tân Hoa xã cho biết những người biểu tình khá ôn hòa và cảnh sát không phải triển khai lực lượng chống bạo động. Tuy nhiên, cảnh sát không thành công trong việc thuyết phục người biểu tình giải tán khỏi đường phố. Những người biểu tình tham gia phong trào "Chiếm Trung tâm" kêu gọi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPCSC) rút lại quyết định đưa ra hồi cuối tháng 8 vừa qua về cải cách bầu cử tại Hong Kong. Theo quyết định này, Hong Kong sẽ tiến hành bầu Trưởng Đặc khu theo hình thức phổ thông đầu phiếu từ năm 2017 mà người dân sẽ bỏ phiếu bầu chọn từ 2 hoặc 3 ứng cử viên do một hội đồng gồm 1.200 thành viên của Bắc Kinh chỉ định.Theo Tân Hoa xã, bạo lực đã bùng phát giữa cảnh sát chống bạo động và hàng chục nghìn người biểu tình trong ngày 28/9. Sau đó, cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, gây ra tình trạng hỗn loạn. Trong một cuộc họp báo chiều 29/9, cảnh sát Hong Kong cho biết tổng cộng 41 người, bao gồm 12 cảnh sát, bị thương trong các cuộc biểu tình vừa qua.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.