Hong Kong: Buôn lậu sữa nhiều hơn buôn lậu ma túy

Sau vụ bê bối sữa nhiễm bẩn ở Trung Quốc, người dân nước này đua nhau sang Hong Kong mua sữa, gây ra cảnh thiếu sữa tại đây. Tình trạng này khiến người dân tại Khu Hành chính Đặc biệt này bất mãn và chính quyền phải ra lệnh hạn chế mang sữa qua biên giới.

Sau sự kiện sữa nhiễm bẩn ở Trung Quốc, người dân nước này đua nhau sang Hong Kong mua sữa, gây ra tình trạng thiếu sữa tại đây. Tình trạng này khiến người dân tại Khu Hành chính Đặc biệt của Trung Quốc bất mãn và chính quyền phải áp dụng lệnh hạn chế mang sữa qua biên giới.

Bắt đầu từ ngày 1/3/2013, Luật Xuất nhập khẩu sửa đổi của Hong Kong chỉ cho phép mỗi một du khách rời Hong Kong trong vòng 24 tiếng chỉ được mang tối đa 1,8 kg sữa công thức, tương đương với 2 hộp sữa loại 900 gam. Mức vi phạm tối đa có thể bị phạt 2 năm tù giam và 500.000 HKD

Hong Kong: Buôn lậu sữa nhiều hơn buôn lậu ma túy ảnh 1

Người dân chen nhau mua sữa ở Hong Kong. Ảnh: ministryoftofu

Ngày 2/3, một người đàn ông Trung Quốc 47 tuổi đã trở thành trường hợp vi phạm đầu tiên và bị xử phạt 625 USD vì mang theo 11 hộp sữa ra khỏi Hong Kong.

Từ đó tới nay, theo hãng tin Bloomberg của Mỹ, số người bị bắt vì vi phạm lệnh hạn chế mang sữa ra khỏi Hong Kong đã vượt quá số tội phạm buôn lậu ma túy bị bắt trong cả năm 2012. Nhà phân tích James Roy thuộc Nhóm Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc, cho biết phần lớn các gia đình ở Trung Quốc chỉ sinh có một con, nên họ rất cẩn trọng trong việc chăm sóc con cái.

Năm 2008, Trung Quốc xảy ra sự kiện sữa nhiễm chất melamine gây sỏi thận làm 6 trẻ em tử vong và khoảng 300.000 trẻ em nhiễm bệnh. Vì thế, nhiều người dân mất niềm tin với sữa sản xuất trong nước, dẫn tới tình trạng đổ xô ra nước ngoài tranh mua sữa.

Mới đây, hãng tin Reuters cho biết, các siêu thị và cửa hàng bán lẻ tại Anh đã phải giới hạn lượng sữa một người được mua để tránh tình trạng hết hàng vì người Trung Quốc gom mua với số lượng lớn để gửi về nước. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Australia và New Zealand, gây những khó khăn nhất định cho người tiêu dùng tại đây.

Thành Nam

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.