Hong Kong bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi ném bom xăng vào đồn cảnh sát 

Đêm 31/3 và rạng sáng 1/4 đã xảy ra các vụ đánh bom xăng tại trụ sở chính Đồn cảnh sát Tân Giới Bắc khu vực Taipo, sân vui chơi thể thao cảnh sát Prince Edward và ga Đông Mong Kok của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Người biểu tình đốt phá tại một tuyến phố ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, khoảng 2h sáng, trụ sở chính Đồn cảnh sát Tân Giới Bắc bị ném 3 quả bom xăng. Ngay lập tức, cảnh sát đã phong tỏa lối ra vào, bãi đỗ xe và sân bãi ngoài trụ sở để tiến hành điều tra. Hiện trường để lại những mảnh vỡ thủy tinh và một bật lửa. Lực lượng an ninh đã bắt giữ 3 đối tượng nam giới tình nghi và đã có 2 nhân viên cảnh sát bị thương trong lúc hỗn loạn.

Ngoài ra, vào khoảng 22h30 tối 31/3, tại sân vui chơi thể thao cảnh sát ở Prince Edward có 3 đối tượng áo đen ném 4 quả bom xăng vào bãi đỗ xe. Không ai bị thương và không có xe nào bị hư hại trong vụ án. Lực lượng cảnh sát điều tra hình sự quận Sham Shui Po đã tiếp nhận và theo dõi vụ án, tạm thời chưa có người nào bị bắt giữ. 

Khoảng 30 phút sau, tại đường ray trên cao thuộc ga Đông Mong Kok, đường Argyle, cũng bị ném bom xăng. Nhân viên nhà ga đã kiểm tra thiết bị tại hiện trường và tìm thấy một mảnh thủy tinh gần đường ray. Cảnh sát đã phát hiện một bật lửa và mảnh vải trong chai thủy tinh chứa xăng trên cây cầu đi bộ bên cạnh. Hiện vụ việc đang được cảnh sát tiến hành điều tra làm rõ.

Lê Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.