Hong Kong bắt 10 nghi can âm mưu chế tạo bom

Cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ 10 đối tượng bị cáo buộc dính líu đến âm mưu chế tạo bom khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng lập pháp về cải cách bầu cử.
Tối 15/6, cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ 10 đối tượng bị cáo buộc dính líu đến âm mưu chế tạo bom trong bối cảnh còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng lập pháp về cải cách bầu cử.Các nghi can trên, gồm 6 đàn ông và 4 phụ nữ tuổi từ 21-58, đều là người Hong Kong. Một vài trong số này khai rằng họ là thành viên một nhóm cực đoan địa phương.
Hong Kong bắt 10 nghi can âm mưu chế tạo bom ảnh 1

Cảnh sát thu giữ tang vật nghi dùng để chế tạo bom. Ảnh: Reuters

Trước đó, cảnh sát đã tìm thấy nhiều bản đồ đánh dấu các địa điểm ở Vạn Chài và Kim Chung, đồng thời thu giữ một lượng lớn chất nổ dạng rắn cùng 5 lít chất nổ dạng lỏng tại một "nhà cơ sở chế tạo bom" ở Tây Cống. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí và súng máy. Tại nhà một nghi can trong số này, cảnh sát cũng đã tìm thấy nhiều chất nổ được xác định là thành phần của TATP, một loại chất gây nổ cực mạnh từng được sử dụng trong các vụ đánh bom ở London (Anh) hồi năm 2005.Nếu bị kết tội, các nghi can trên có thể phải chịu án tù lên tới 20 năm.Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh không bình luận gì về việc này, song nhắc lại rằng người dân Hong Kong nên thể hiện mong muốn của mình một cách hợp pháp và Hong Kong không dung thứ cho mọi hành vi vi phạm pháp luật. Ông cho biết thêm rằng kế hoạch sửa đổi luật bầu cử tại Hong Kong sẽ là cơ hội lớn cho 5 triệu cử tri của đặc khu hành chính này tham gia bầu cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Ông hy vọng các thành viên Hội đồng lập pháp Hong Kong cân nhắc kế hoạch này và ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 18 hoặc 19/6 tới.Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, biểu tình tái diễn trước thềm cuộc bỏ phiếu trên. Từ tối 15/6, hàng trăm người đã kéo về khu vực Kim Chung, nơi đặt trụ sở của Hội đồng Lập pháp, để kêu gọi các nhà lập pháp phản đối kế hoạch trên. Trước đó, ngày 14/6, một cuộc biểu tình quy mô lớn thu hút hơn 3.500 người tham dự đã diễn ra tại Hong Kong nhằm phản đối phương án cải cách bầu cử của chính quyền, vốn bị người biểu tình cho là thiếu dân chủ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.