Hong Kong bác đề xuất giải tán Hội đồng Lập pháp

Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã bác bỏ những đề xuất của phe biểu tình “Chiếm Trung tâm” về việc chấm dứt thế bế tắc hiện nay.

Theo báo "Bưu điện Hoa Nam buổi sáng" (Hong Kong) bản tiếng Anh số ra ngày 3/11, chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã bác bỏ những đề xuất của phe biểu tình “Chiếm Trung tâm” về việc chấm dứt thế bế tắc hiện nay.

Hong Kong bác đề xuất giải tán Hội đồng Lập pháp ảnh 1

Đại diện của chính quyền Hong Kong tại cuộc đối thoại với sinh viên ngày 21/10. Ảnh: AFP-TTXVN

Phe biểu tình “Chiếm Trung tâm” đã đề xuất giải tán Hội đồng Lập pháp Hong Kong hoặc tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức bằng các cuộc bầu cử phụ, coi đó là những giải pháp để chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị hiện nay ở thành phố này. Tuy nhiên, chính quyền Hong Kong và các nhân vật chính trị hàng đầu của đặc khu đã bác những đề xuất đó.

Cục trưởng hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hôm 2/11 đã tuyên bố rằng “những ý tưởng này có vẻ phi thực tế,” đồng thời cảnh báo rằng một cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý toàn dân không có sức ràng buộc pháp lý và sẽ ngốn khoản tiền lên tới hơn 100 triệu đôla Hong Kong (HKD).

T.N

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.