Hồng Công phát hiện thêm ca nhiễm H5N1

Ngày 23/12, Cơ quan bảo vệ tự nhiên, nông nghiệp và nghề cá (AFCD) Hồng Công (Trung Quốc) đã xác nhận trường hợp thứ hai dương tính với virút cúm H5N1 tại khu hành chính đặc biệt này là xác chim phát hiện tại trường trung học Ju Ching Chu ở đường Tin Wu (Yuen Long).

Ngày 23/12, Cơ quan bảo vệ tự nhiên, nông nghiệp và nghề cá (AFCD) Hồng Công (Trung Quốc) đã xác nhận trường hợp thứ hai dương tính với virút cúm H5N1 tại khu hành chính đặc biệt này là xác chim phát hiện tại trường trung học Ju Ching Chu ở đường Tin Wu (Yuen Long).

Hồng Công phát hiện thêm ca nhiễm H5N1 ảnh 1

Tiêu hủy gia cầm tại chợ Cheung Sha Wan.

Trước đó, ngày 20/12, AFCD cũng phát hiện một con gà chết tại chợ bán buôn gia cầm tạm thời Cheung Sha Wan nhiễm virút cúm H5N1.

Chính quyền Hồng Công đã nhanh chóng áp dụng một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virút cúm H5N1 và bảo vệ sức khỏe cộng đồng như: đóng cửa chợ Cheung Sha Wan, cấm bán gà sống trong 21 ngày, tiêu hủy toàn bộ 17.000 con gia cầm ở chợ Cheung Sha Wan ngày 20/12 vào sáng hôm sau…

Các quyết định trên đã tác động mạnh tới thị trường thực phẩm, đặc biệt là thịt gà. Giá thịt gà ở Hồng Công mấy ngày qua, kể cả gà sống, gà chín lẫn gà đông lạnh đều tăng mạnh. Tại một số chợ, giá gà đông lạnh từ mấy chục HKD hiện đã tăng lên 120 HKD/con và dự kiến có thể sẽ tăng thêm nếu tình hình chưa được cải thiện.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.