Honduras ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm trấn áp bạo động

Chiều 1/12, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã ký thông qua sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, hạn chế quyền tự do đi lại của người dân trong nỗ lực trấn áp các vụ bạo động nổ ra trên toàn quốc nhằm phản đối kết quả kiểm phiếu bầu cử tổng thống tại quốc gia này trong hai ngày 30/11 và 1/12, khiến ít nhất một người thiệt mạng.
Honduras ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm trấn áp bạo động ảnh 1

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez. Ảnh: EPA/TTXVN

Bộ trưởng Nội các Jorge Ramon Hernandez cho biết tình trạng khẩn cấp bắt đầu có hiệu lực từ 6h chiều hôm trước tới 6h sáng hôm sau, trong vòng 10 ngày kể từ đêm 1/12. Giới chức các địa phương phải cập nhật tình hình cho các lực lượng quân đội và cảnh sát quốc gia.

Trước đó, phát biểu trên sóng truyền hình, quan chức cấp cao thuộc Hội đồng Bộ trưởng Honduras Ebal Diaz cho biết quốc gia này đã đình chỉ một số quyền quy định trong Hiến pháp, qua đó tăng cường quyền lực cho quân đội và cảnh sát trấn áp bạo động gây hỗn loạn tại quốc gia Trung Mỹ. Quyết định có hiệu lực từ 12h trưa (giờ địa phương), nhưng quan chức này không cho biết cụ thể các quyền sẽ bị đình chỉ.

Từ ngày 30/11, bốn ngày sau khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, hàng nghìn người ủng hộ ứng viên cánh tả Salvador Nasralla, đại diện cho Liên minh chống Độc tài đối lập, đã xuống đường tuần hành khiến nhiều tuyến đường trên khắp cả nước bị tắc nghẽn. Người biểu tình đụng độ với cảnh sát dẫn tới tình trạng bạo lực tại một số khu vực làm ít nhất một người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương và hơn 100 người bị bắt giữ.

Tình hình càng thêm hỗn loạn vì người dân hoang mang đổ xô tới các siêu thị và cây xăng để mua đồ dự trữ sau khi hoạt động biểu tình khiến hàng loạt cửa hàng buộc phải ngừng hoạt động hôm 30/11.

Honduras ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm trấn áp bạo động ảnh 2

Người biểu tình bạo động đốt phá phương tiện giao thông trên đường phố ở San Pedro Sula, ngày 1/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Biểu tình nổ ra sau khi  ông Nasralla cáo buộc có gian lận trong bầu cử và kêu gọi người ủng hộ xuống đường tuần hành phản đối.

       

Với 94% số phiếu đã được kiểm, Tổng thống Hernandez đang dẫn trước đối thủ Nasralla 1,5 điểm phần trăm. Trước đó, kết quả kiểm hơn 50% số phiếu ban đầu cho thấy ứng viên của phe đối lập dẫn trước. Tuy nhiên, kết quả này đã có biến động mạnh đặc biệt sau khi quy trình kiểm phiếu gặp trục trặc và bị gián đoạn, đưa Tổng thống Hernandez lên dẫn trước.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh ông Hernandez đang tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ thứ 2 dù chỉ được 1 nhiệm kỳ theo quy định của Hiến pháp. Khoảng 16.000 quan sát viên, trong đó có 600 người nước ngoài, tham gia giám sát cuộc bầu cử này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.