Honda thu hồi gần 1 triệu xe Odyssey ở Mỹ

Giới hữu trách phụ trách an toàn giao thông của Mỹ thông báo hãng chế tạo ô tô lớn thứ ba của Nhật Bản, Honda Motor Co, đã phát lệnh cho thu hồi gần 1 triệu chiếc xe dòng Odyssey đang lưu hành tại thị trường Mỹ do lỗi kỹ thuật có khả năng dẫn tới cháy chập.
Giới hữu trách phụ trách an toàn giao thông của Mỹ thông báo hãng chế tạo ô tô lớn thứ ba của Nhật Bản, Honda Motor Co, đã phát lệnh cho thu hồi gần 1 triệu chiếc xe dòng Odyssey đang lưu hành tại thị trường Mỹ do lỗi kỹ thuật có khả năng dẫn tới cháy chập.Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo ngày 15/3 của Cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia của Mỹ (NHTSA) cho biết 886.815 chiếc Odyssey thuộc diện thu hồi là những chiếc xe đời 2005-2010 được chế tạo tại nhà máy của hãng này tại thành phố Lincoln, bang Alabama trong thời gian từ ngày 23/6/2004 đến ngày 4/9/2010. Thông báo của hãng Honda gửi cho NHTSA cho biết nguyên nhân số xe trên được gọi thu hồi là do vỏ của bộ phận bơm nhiên liệu có thể rạn nứt, gây rò rỉ xăng, dẫn tới nguy cơ cháy chập. Cho tới khi gọi thu hồi vẫn chưa có bất kỳ vụ cháy chập hoặc bị thương nào xảy ra liên quan tới lỗi kỹ thuật này. Các ống bơm nhiên liệu của loại xe trên là do công ty Denso của Nhật Bản chế tạo.
Honda thu hồi gần 1 triệu xe Odyssey ở Mỹ ảnh 1

Honda Motor tiến hành thu hồi gần 1 triệu chiếc xe dòng Odyssey tại thị trường Mỹ. Ảnh: USAToday.

Honda Motor là hãng chế tạo xe máy lớn nhất thế giới kể từ năm 1959 và hiện là hãng chế tạo ô tô lớn thứ tám của thế giới. Năm 2013, hãng Honda xuất khẩu vào thị trường Mỹ 108.750 chiếc xe các loại và nhập khẩu từ Mỹ 88.357 chiếc.Liên quan tới lỗi kỹ thuật của xe ô tô, ngày 14/3, Trung tâm chuyên giám sát sự an toàn của xe ô tô tại Mỹ công bố báo cáo điều tra cho biết đã có tổng cộng 303 người bị thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông liên quan tới lỗi túi khí bảo vệ không hoạt động của 1,6 triệu xe du lịch do hãng General Motors (GM) chế tạo và đã gọi thu hồi tháng trước, trong đó có 1,4 triệu chiếc tại thị trường Mỹ, số còn lại ở Canada và Mexico. Số người tử vong nói trên cao hơn nhiều so với báo cáo của GM chỉ có 12 trường hợp thiệt mạng trong 34 vụ có liên quan tới số xe bị thu hồi. Ngày 11/3, Quốc hội Mỹ đã mở cuộc điều tra về các lỗi kỹ thuật của các dòng xe do GM chế tạo và dự kiến sẽ mở các phiên điều trần để tìm hiểu nguyên nhân khiến GM và NHTSA chậm trễ trong việc báo lỗi xe cũng như giải quyết các vấn đề lỗi kỹ thuật sau khi nhận được thư phản ánh của khách hàng.Các dòng xe GM gọi thu hồi hồi tháng trước gồm Chevolet đời 2005-2007, Cobalts, Pontiac G5, Pontiac Pursuit, Saturn Ions đời 2003-2007, Chevrolet HHRs đời 2006-2007, Pontiac Solstice đời 2006-2007 và Saturn Sky.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.