Honda sắp trình làng mẫu ô tô điện mới

Hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba Nhật Bản Honda cho biết sẽ ra mắt một mẫu xe thương mại mới chạy bằng điện vào năm 2015.

Ngày 21/11, hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba Nhật Bản Honda cho biết sẽ ra mắt một mẫu xe thương mại mới chạy bằng điện vào năm 2015. Thông báo được đưa chỉ một ngày sau khi đối thủ Toyota công bố dự định tung ra một sản phẩm tương tự để cạnh tranh trên thị trường xe ô tô thân thiện môi trường.

Honda đã thông báo kế hoạch trên tại Tokyo Motor Show lần thứ 43, nơi các hãng trưng bày những dự định của mình cho thị trường ô tô sinh thái. Theo thông báo của Honda, mẫu xe mới sẽ được ra mắt tại thị trường Nhật Bản và Mỹ vào năm 2015, sau đó sẽ là châu Âu.

Mẫu xe mới này được dựa trên mô hình xe FCEV của Honda vừa trình làng tại triển lãm ô tô ở Los Angeles, Mỹ hôm 20/11. Xe điện này có thể chạy tới 480 km và thời gian sạc lại chỉ trong 3 phút. Chủ tịch Honda Takanobu Ito cho biết: "Loại pin mới rất hiệu quả và thân thiện với môi trường".

Honda sắp trình làng mẫu ô tô điện mới ảnh 1

Xe FCEV của Honda. Ảnh: Internet

Xe ô tô điện được coi là "nữ hoàng" trong làng "xe hơi xanh" vì không thải ra khí mà chỉ thải hơi nước qua ống pô và có thể chạy bằng khí hydro tái tạo. Các hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới từ lâu quan tâm đến một mẫu ô tô vừa "xanh", vừa bán chạy trên thị trường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có mẫu nào tạo được "cơn sốt", khiến doanh thu từ các loại xe thân thiện môi trường vẫn thấp hơn so với dự báo của giới kinh doanh.

Việc thiếu các trạm sạc pin cũng như phạm vi bán hẹp khiến cho doanh thu của ô tô điện bị hạn chế. Trong khi đó, giá thành sản phẩm tương đối cao và thực tế là không có nhiều lựa chọn về mẫu thiết kế cũng ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng.

Ông Ito cho biết Honda đã liên kết với nhà sản xuất xe điện Toshiba và chủ thầu nhà đất Sekisui House để tạo ra một hệ thống cho phép các lái xe sạc pin của mình ngay tại nhà. Tuy nhiên, ông thừa nhận: "Còn nhiều việc phải làm, và phải mất nhiều thời gian nữa để xây dựng cơ sở hạ tầng".

Triển lãm Tokyo Motor Show sẽ diễn ra đến ngày 1/12 tới, có sự tham gia của 180 nhà sản xuất từ hơn 10 quốc gia trên thế giới.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.