Honda ra mắt robot giống con người nhất từ trước tới nay

Tập đoàn điện tử Honda của Nhật Bản ngày 16/4 đã ra mắt một robot thuộc thế hệ mới, được chế tạo giống con người nhất từ trước đến nay. Robot có tên gọi Asimo, viết tắt của Advanced Step in Innovative Mobility.

Tập đoàn điện tử Honda của Nhật Bản ngày 16/4 đã ra mắt một robot thuộc thế hệ mới, được chế tạo giống con người nhất từ trước đến nay, tại khách sạn Manhattan, New York. Robot có tên gọi Asimo, viết tắt của Advanced Step in Innovative Mobility.


Tại lễ ra mắt, Asimo cúi đầu, chào mọi người với giọng nói tiếng Anh trong trẻo: "Xin chào New York! Cảm ơn vì bạn đã có mặt ngày hôm nay!" Với hình dáng nhỏ bé của một cậu bé cao khoảng 130cm, nặng 50kg, trong trang phục màu trắng như một nhà du hành vũ trụ, Asimo có thể chạy với với vận tốc 9km/h, lên xuống cầu thang. Asimo cũng có thể mở nút chai và rót rượu mời khách, thậm chí có thể thực hiện động tác bắt tay mọi người một cách rất lịch sự.

Honda ra mắt robot giống con người nhất từ trước tới nay ảnh 1

Ảnh minh họa


Việc ra mắt robot Asimo là một bước cải tiến mới trong nghiên cứu và thiết kế nhằm mục đích cuối cùng là tạo ra robot có nhiều cử động giống con người nhất. Asimo được đánh giá là linh hoạt và thăng bằng hơn cũng như có khả năng bày tỏ cảm xúc thông qua ngôn ngữ.

Tại buổi lễ ra mắt, ông Satoshi Shigemi, kỹ sư trưởng của Honda, bày tỏ tin tưởng sự ra đời của robot thế hệ mới sẽ hỗ trợ con người nhiều hơn và sẽ tiến tới mục tiêu đáp ứng mọi nhu cầu của con người nhất là trong lĩnh vực khoa học. Để làm được điều này, ông Shigemi nhấn mạnh Honda cần hiểu con người mong muốn gì ở Asimo và con người muốn Asimo làm được những việc gì.


Thế hệ Asimo đầu tiên "trình làng" vào năm 2000, sau 14 năm nghiên cứu cách vận động và cử động của con người. Các nhà nghiên cứu cho rằng trong tương lai gần Asimo sẽ hỗ trợ người cao tuổi trong việc ăn uống, tắt và bật đèn khi khả năng vận động của họ bị suy giảm.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.