Honda phóng và hạ cánh thành công tên lửa tái sử dụng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 17/6, Honda Motor - nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 của Nhật Bản đã phóng và hạ cánh thành công một tên lửa được tái sử dụng cỡ nhỏ, trở thành công ty tư nhân đầu tiên tại Nhật Bản thực hiện được điều này, đánh dấu một bước tiến tới mục tiêu thực hiện chuyến bay cận quỹ đạo vào năm 2029.
Chú thích ảnh
Thử nghiệm phóng và hạ cánh. Ảnh: global.honda

Hãng trên cho biết tên lửa thử nghiệm đã cất cánh vào buổi tối tại cơ sở nghiên cứu của hãng này ở Hokkaido, bay tới độ cao 300 m và hạ cánh thành công cách khu vực mục tiêu chỉ 37 cm, vượt xa mục tiêu ban đầu là 5 m. Công ty con Honda R&D đã tiến hành cuộc thử nghiệm này.

Honda đang lên kế hoạch đưa vệ tinh lên không gian bằng loại tên lửa trên để phục vụ các mục đích truyền thông và quan sát mặt đất. Ngoài ra, hãng này cũng sẽ áp dụng công nghệ lái xe tự động để điều khiển và hướng dẫn tàu vũ trụ.

Honda đã thành lập một đội phát triển không gian hồi năm 2019 và có kế hoạch tham gia vào lĩnh vực phóng tên lửa. Hãng này mong muốn giảm thiểu tổng chi phí vận hành bằng cách sử dụng tên lửa có thể tái sử dụng.

Ngoài ra, hãng trên cũng đã mở rộng ứng dụng công nghệ động cơ của mình vào hàng không, bao gồm cả máy bay phản lực nhỏ, đồng thời đang nghiên cứu máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện, được gọi là ô tô bay cũng như đang hợp tác với công ty Astroscale của Nhật Bản về công nghệ giảm thiểu rác vũ trụ.

Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.