Honda mở nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 11/10, hãng sản xuất xe ô tô Honda Motor của Nhật Bản đã khai trương nhà máy sản xuất xe năng lượng mới chuyên dụng đầu tiên tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Mẫu xe điện Afeela của hãng Honda được trưng bày tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2024 ở thành phố Las Vegas (Mỹ) ngày 9/1/2024. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Động thái nhằm thúc đẩy sản xuất xe điện trong bối cảnh Honda có kế hoạch sản xuất tất cả các loại xe mới bán ra tại nước này thành xe điện vào năm 2035.

Nhà máy trên được Dongfeng Honda, một liên doanh giữa nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và Dongfeng Motor thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, điều hành. Liên doanh đã đầu tư khoảng 566 triệu USD vào nhà máy dự kiến sẽ có công suất hằng năm khoảng 120.000 xe và sử dụng khoảng 800 lao động. Nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất xe điện Lingxi L – mẫu xe đã bán ra thị trường vào cuối tháng 9.
 Phát biểu tại lễ khai trương, Tổng giám đốc điều hành Honda Toshihiro Mibe cho biết: “Honda sẽ vận hành nhà máy mới này một cách trơn tru và ổn định, đồng thời cung cấp các mẫu xe điện chất lượng cao cho khách hàng tại Trung Quốc”.

Nhà máy mới có mức độ tự động hóa cao trong quá trình lắp ráp. Việc lắp đặt kho tự động nhiều tầng và tự động hóa hậu cần phụ tùng đã giúp giảm nhân sự xuống mức bằng “0” ở một số công đoạn.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản bị đánh giá là chậm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường xe điện Trung Quốc. Honda có kế hoạch bắt đầu vận hành một nhà máy chuyên sản xuất xe điện khác thuộc GAC Honda, một liên doanh với nhà sản xuất ô tô nhà nước Trung Quốc GAC Group vào cuối năm nay.

Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.