Hơn nửa dân số toàn cầu sử dụng mạng Internet

Khoảng 3,9 tỷ người đang sử dụng mạng Internet, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên hơn một nửa dân số toàn cầu đang dùng mạng trực tuyến.
Chú thích ảnh
Người dân truy cập mạng Internet trên điện thoại di động tại La Habana, Cuba ngày 5/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) thuộc Liên hợp quốc đã công bố những số liệu trên ngày 7/12.

Trong một tuyên bố, người đứng đầu ITU Houlin Zhou cho biết tính đến cuối năm nay sẽ có 51,2% dân số toàn cầu sử dụng Internet, vượt qua mốc 50:50 về tỷ lệ người sử dụng Internet.

Điều này cho thấy một bước tiến quan trọng hướng tới một xã hội thông tin rộng khắp hơn trên thế giới, cho dù vẫn còn quá nhiều người trên thế giới vẫn đang chờ được hưởng lợi từ nền kinh tế số này.

Ông kêu gọi các nước, các tổ chức hỗ trợ hơn nữa cho các sáng kiến công nghệ và kinh doanh để tất cả đều được hưởng lợi từ cuộc cách mạng số.

Theo ITU, tốc độ tăng trưởng sử dụng Internet tại những nước giàu nhất thế giới đang chậm lại và duy trì ở mức ổn định với 80,9% dân số tiếp cận Internet, tăng so với 51,3% của năm 2005. Trong khi đó, tại các nước đang phát triển, tỷ lệ hiện nay là 45,3% so với chỉ có 7,7% dân số biết đến Internet cách đây 13 năm.

Châu Phi là khu vực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, với số người sử dụng Internet tăng gấp hơn 10 lần trong cùng giai đoạn trên, từ 2,1% lên tới 24,4%.

Báo cáo cũng cho thấy trong khi số người đăng ký thuê bao điện thoại cố định trên thế giới tiếp tục giảm, xuống mức 12,4% hiện nay, thì số người đăng ký thuê bao điện thoại di động tăng cao hơn so với dân số thế giới.

Ngoài ra, số người đăng ký thuê bao điện thoại băng thông rộng đã tăng vọt, từ chỉ có 4 thuê bao/100 người năm 2007 lên tới 69,3 thuê bao/100 người hiện nay. Hiện có 5,3 tỷ số thuê bao điện thoại di động băng thông rộng trên thế giới.

Theo ITU, hầu hết dân số toàn cầu (96%) hiện sống trong độ phủ sóng của mạng lưới điện thoại di dộng và 90% có thể truy cập Internet qua mạng 3G hoặc mạng tốc độ cao hơn.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.