Hơn nửa cư dân đảo Jeju được hỏi phản đối kế hoạch xây dựng sân bay thứ hai 

Theo các cuộc khảo sát công bố ngày 18/2, hơn một nửa cư dân trên đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc đã phản đối kế hoạch xây dựng sân bay quốc tế mới trên đảo này. 

Trong cuộc khảo sát của Viện Gallup Korea, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, trong số 2.091 cư dân đảo Jeju được hỏi, 47% cho biết họ phản đối kế hoạch xây dựng sân bay mới trong khi 44,1% ủng hộ. 

Trong khi đó, cuộc khảo sát khác do công ty chuyên thăm dò ý kiến Embrain Public thực hiện, cho thấy trong số 2.000 cư dân đảo Jeju được hỏi, 51,1% phản đối kế hoạch xây dựng sân bay mới trong khi 43,8% ủng hộ.  

Hai hãng thăm dò ý kiến cũng tiến hành các cuộc khảo sát riêng rẽ đối với cư dân ở Seongsang, vùng nông thôn ở mũi phía Đông đảo Jeju được chọn làm địa điểm xây dựng sân bay thứ hai. 

Kết quả cuộc khảo sát của Viện Gallup Korea đối với 504 cư dân vùng Seongsan cho thấy 64,9% ủng hộ trong khi 31,4% phản đối. Trong khi đó, cuộc khảo sát của hãng Embrain Public đối với 500 cư dân sinh sống ở Seongsang cho thấy 65,6% ủng hộ trong khi 33% phản đối kế hoạch này. 

Tháng 11/2015, Bộ Giao thông, Hạ tầng và Đất đai Hàn Quốc đã công bố lựa chọn mảnh đất rộng 5 triệu m2 ở Seongsang làm nơi xây dựng sân bay mới với trị giá 4.870 tỉ won (khoảng 4,4 tỉ USD) và dự kiến hoàn thành vào năm 2025 để đón 25 triệu hành khách/năm. Ý tưởng xây dựng sân bay mới này là nhằm giảm tải cho sân bay quốc tế Jeju.

Trong năm 2019, số lượt cất cánh và hạ cánh ở sân bay Jeju đã tăng lên mức cao nhất là 175.366 lượt trong khi công suất hoạt động của sân bay là phục vụ cho 172.000 lượt. Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Jeju có công suất đón tiếp 25,91 triệu lượt hành khách/năm, nhưng số lượng hành khách du lịch tới đảo này đã tăng lên mức kỷ lục là 31,3 triệu lượt trong năm 2019. 

Nhiều cư dân trên đảo Jeju và các nhà hoạt động bảo vệ môi trường đã phản đối kế hoạch xây dựng sân bay mới với lý do có thể gây tác động tiêu cực tới môi trường nguyên sơ của hòn đảo này./.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.