Hơn 900 võ sỹ tham gia Giải võ thuật cổ truyền Quốc gia lần thứ XV

Tối 28/7, tại Quảng Trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV, năm 2026.
Chú thích ảnh
Đại diện các võ sỹ tuyên thệ tại lễ khai mạc. 

Dự lễ khai mạc có Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Chủ Tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam; Đại võ sư quốc tế Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch điều hành Liên đoàn quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam…

Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 năm 2026 quy tụ hơn 900 võ sỹ đến từ các lò võ nổi tiếng ở 29 đoàn võ cổ truyền trong nước và 4 đoàn nước ngoài. Đến với giải đấu, các võ sỹ tranh tài ở 2 nội dung: Đối kháng và Quyền thuật ở ba nhóm tuổi gồm 17 - 40 tuổi, 41 - 50 tuổi và 51 - 60 tuổi. Trong đó, nội dung biểu diễn Quyền thuật gồm quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện, với tổng cộng 348 nội dung thi đấu. Ở nội dung Đối kháng gồm 229 trận đấu.

Chú thích ảnh
Sau lễ khai mạc, vận động viên các đoàn đã bước vào thi đấu ở nội dung Quyền thuật. 

Được biết, đây là giải đấu cao nhất trong hệ thống các câu lạc bộ Võ cổ truyền trên phạm vi cả nước, đồng thời là diễn đàn giao lưu quốc tế, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện; phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận; thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu Võ cổ truyền phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Giải đấu cũng là dịp để các địa phương đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của Võ cổ truyền Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng lực lượng vận động viên kế cận… để phát triển nền võ học của dân tộc.

Chú thích ảnh
Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc giải. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh khẳng định: Võ cổ truyền Việt Nam là một di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc, được hun đúc từ truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông qua hàng nghìn năm lịch sử. Không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, nâng cao bản lĩnh và ý chí, võ cổ truyền còn kết tinh những giá trị cao đẹp về tinh thần thượng võ, lòng yêu nước, ý chí kiên cường và những giá trị nhân văn sâu sắc, tính kỷ luật và đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Những năm qua, phong trào tập luyện và phát triển võ cổ truyền đã có bước phát triển mạnh mẽ trên phạm vi cả nước. Nhiều võ đường, câu lạc bộ, trung tâm đào tạo được hình thành và hoạt động hiệu quả, góp phần bảo tồn, phát huy các bài võ, binh khí, quyền thuật truyền thống, đồng thời đào tạo nhiều thế hệ vận động viên có trình độ chuyên môn cao.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay từ đầu giờ chiều 5/10, khu vực Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm Jakarta bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ khi các cổ động viên (CĐV) hướng về sân vận động, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam vượt khó tìm chiến thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (Indonesia), trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, sau khi không thể giành quyền vào chơi trận chung kết.