Hơn 800 người Nga là nạn nhân của tín dụng đen

Ngày 8/8 của Bộ Nội vụ Nga cho biết, ít nhất 847 người sinh sống tại khu vực Primorie, Nga đã trở thành nạn nhân của hoạt động tín dụng đen do công ty "Finance-Credit" tổ chức.

Ngày 8/8 của Bộ Nội vụ Nga cho biết, ít nhất 847 người sinh sống tại khu vực Primorie, Nga đã trở thành nạn nhân của hoạt động tín dụng đen do công ty "Finance-Credit" tổ chức.

Theo Bộ trên, nạn nhân chủ yếu của công ty "Finance-Credit" là những người sống độc thân và người cao tuổi, tầng lớp hưu trí và người tàn tật. Các cơ quan chức năng Nga đã bắt đầu điều tra sau khi dân chúng Primorie liên tiếp đâm đơn kiện công ty này về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát khu vực đã ra lệnh phong tỏa khối tài sản trị giá 67 triệu rúp (hơn 2 triệu USD) của "Finance-Credit", đồng thời đã khởi tố hình sự đối với công ty này về tội lừa đảo-chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Công ty "Finance-Credit" đã hoạt động tại khu vực Primorie từ năm 2005 đến 2009. Thông qua hoạt động lừa đảo với cam kết trả lãi suất 17-25%/năm, công ty "Finance-Credit" đã biển thủ hàng trăm triệu rúp của dân chúng sinh sống tại các thành phố Nakhodka, Ussurisk, Vladivostok, Nam Sakhalinsk.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.