Hơn 80 tỷ đồng xây dựng nhà máy xử lý rác

Nhà máy xử lý chất thải tại Thành phố Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng đang được triển khai xây dựng.

Nhà máy xử lý chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đá Mài, xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng đang được triển khai xây dựng.

Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng khả năng xử lý rác thải, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên đang tập trung triển khai xây dựng công trình trên từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay ưu đãi và vay khác.

Hơn 80 tỷ đồng xây dựng nhà máy xử lý rác ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Ông Tăng Anh Trường, Giám đốc Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên cho biết: Việc xây dựng thêm Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt tại Khu xử lý chất thải Đá Mài là hết sức cần thiết bởi sau 15 năm kể từ ngày đi vào hoạt động, diện tích đất, các hố chôn lấp rác thải ở đây đã đầy tải, chỉ còn khả năng tiếp nhận, xử lý rác trong một thời gian ngắn.

Được biết, trong năm 2014, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên đã thu gom, xử lý hơn 117.000 m3 rác thải sinh hoạt (tương đương khoảng 52.000 tấn), tỷ lệ thu gom, xử lý rác đạt 85% lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Theo dự án tổng thể đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Nhà máy xử lý chất thải công suất 150 tấn/ngày đêm do Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ xử lý rác sản xuất trong nước phù hợp nhất hiện nay, đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường Việt Nam.

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy đảm bảo xử lý 100% lượng rác thải đầu vào hàng ngày của Thành phố Thái Nguyên - đô thị trung tâm vùng miền núi phía Bắc; rác thải sinh hoạt sau khi phân loại và đốt, lượng tro xỉ được tận dụng để sản xuất vật liệu xây dựng; các phế phẩm không tận dụng, tái chế được khi đem chôn lấp chỉ còn dưới 10% so với lượng rác đầu vào.

Do vậy, việc đầu tư xây dựng Nhà máy không chỉ góp phần kéo dài thời gian hoạt động của Khu xử lý chất thải lớn nhất tỉnh Thái Nguyên mà còn giúp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất dành cho xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

Trong quá trình xây dựng dự án, đơn vị chủ đầu tư cũng có phương án nâng cao công suất xử lý rác của Nhà máy, có thể mở rộng tiếp nhận xử lý rác cho các địa phương lân cận như: Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương... trong các năm tới. Dự kiến việc xây dựng Nhà máy xử lý rác thải mới của Thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2015.

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.