Hơn 8 triệu tấn hàng thông qua Cảng Hòa Phát Dung Quất

Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát, tính đến hết tuần đầu của tháng 8/2020, tổng lượng hàng bốc dỡ tại cảng Hòa Phát Dung Quất đã đạt 8 triệu tấn, gấp 2 lần lượng hàng lũy kế của cả năm 2019.
Chú thích ảnh
Cảng Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: baoquangngai.vn

Sản lượng bốc dỡ năm nay có sự gia tăng đột biến là do toàn bộ các bến của cảng Hòa Phát Dung Quất đã hoàn thiện, năng lực bốc dỡ hàng hóa đạt công suất tối đa.

Hiện tại tàu trọng tải 200.000 tấn đã có thể cập cảng một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, các hạng mục sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất cũng đã dần đi vào vận hành ổn định kéo theo nhu cầu nhập nguyên vật liệu và xuất thành phẩm tăng cao hơn so với năm 2019.

Trong các mặt hàng bốc dỡ qua cảng, than, quặng, đá vôi và đá Dolomit là các mặt hàng được nhập cảng nhiều nhất, chiếm 73% trong số 6 triệu tấn hàng đã nhập cảng trong năm 2020. Đây là những nguyên liệu quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các nhà máy của thép Hòa Phát. 

Trong khi đó, thành phẩm và bán thành phẩm như thép cây, thép cuộn, phôi thép và xỉ lò cao là các mặt hàng được xuất cảng nhiều nhất. Ngoài ra cũng có một lượng lớn than nguyên liệu đã được xuất đi nhằm phục vụ cho sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Hải Dương.

Trong số 11 bến tại cảng Dung Quất, bến 10 và 11 có thể đón được tàu có trọng tải lớn nhất lên tới 200.000 tấn. Thực tế ngày 31/7/2020, bến 11 đã đón tàu LowLands Erica có trọng tải 176.000 tấn chở quặng nguyên liệu từ Brazil cho Hòa Phát, đây cũng là tàu có trọng tải lớn nhất từ trước tới nay từng cập cảng Hòa Phát.

Hiện, tại Việt Nam, thép Hòa Phát là doanh nghiệp thuần Việt đầu tiên có khả năng xây dựng và vận hành cảng nước sâu quy mô lớn. Cảng được trang bị hiện đại, đặc biệt có hệ thống băng chuyền giúp chuyển hàng hóa trực tiếp từ tàu tới tận kho. Cảng Hòa Phát Dung Quất đem lại lợi thế rất lớn về vận tải logistics, giúp cho thép Hòa Phát dễ dàng cung ứng một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất nhu cầu tại khu vực phía Nam và các thị trường xuất khẩu...

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.