Hơn 750 học sinh phải nghỉ học ngày thứ 6 vì... họp chợ

Việc học sinh phải nghỉ học ngày thứ 6 hàng tuần và đi học bù vào ngày chủ nhật đã diễn ra từ năm 2000 đến nay tại 2 trường Tiểu học và THCS Đường Thượng, huyện Yên Minh (Hà Giang) khiến nhiều phụ huynh, học sinh và các thầy, cô giáo nơi đây rất bức xúc.

Việc học sinh phải nghỉ học ngày thứ 6 hàng tuần và đi học bù vào ngày chủ nhật đã diễn ra từ năm 2000 đến nay tại 2 trường Tiểu học và THCS Đường Thượng, huyện Yên Minh (Hà Giang) khiến nhiều phụ huynh, học sinh và các thầy, cô giáo nơi đây rất bức xúc.

Hơn 750 học sinh phải nghỉ học ngày thứ 6 vì... họp chợ ảnh 1

Sân chơi của các em học sinh trường THCS Đường Thượng thành nơi họp chợ. Ảnh: Lê Như Lâm

Theo các thầy, cô giáo trường Tiểu học Đường Thượng, huyện Yên Minh (Hà Giang): Trường cấp I - II Đường Thượng được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2000 nằm trong phạm vi đất của chợ phiên xã. Đến năm 2011, được sự quan tâm của huyện Yên Minh, trường THCS Đường Thượng được tách ra và xây dựng ở ngay cạnh trường cấp I-II cũ (nay đổi tên là trường Tiểu học Đường Thượng). Sau khi được chia tách, hiện học sinh của cả 2 trường: Trường Tiểu học Đường Thượng và trường THCS Đường Thượng đều phải nghỉ học ngày thứ 6. Trong đó 558 em học sinh của 31 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5 trường Tiểu học Đường Thượng học bù vào ngày chủ nhật; còn 196 em học sinh của 7 lớp, từ lớp 6 đến lớp 9 thì nghỉ học ngày thứ 6, học bù ngày thứ 7 và chủ nhật.


Nguyên nhân chính là do chợ phiên xã Đường Thượng thường xuyên tổ chức họp vào ngày thứ 6 hàng tuần. Vì chỉ họp chợ phiên 1 tuần/lần nên mỗi lần đến ngày chợ phiên, hàng trăm bà con ở các các xã lân cận đến tham gia mua bán, trao đổi hàng hóa nên vào ngày hôm đó chợ rất ồn ào, học sinh không thể học được.


Đặc biệt là vì ở xa nên bà con phải đến chợ từ chiều hôm trước, không có chỗ ở, bà con ngủ luôn ở hành lang tầng 1 của trường THCS Đường Thượng; sử dụng tùy tiện nhà vệ sinh, đun nấu luôn ở hành lang tầng 1 các lớp học của trường. Trước khi lên lớp học bù vào ngày thứ 7 và chủ nhật, các thầy cô giáo và học sinh nơi đây phải đến sớm để tổng vệ sinh toàn bộ sân trường, hành lang lớp học.


Không chỉ bị thay đổi lịch học, mà sau mỗi phiên chợ, tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải, phân gia súc đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các em học sinh. Vì lịch học bị thay đổi, nên sau khi được nghỉ học ngày thứ 6, nhiều em học sinh nhà xa, đường giao thông đi lại khó khăn các em lại nghỉ học, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của 2 trường.


Đảng ủy, UBND xã Đường Thượng đã có ý kiến với huyện Yên Minh chuyển, di dời chợ ra xa trường học. Huyện Yên Minh đã tiến hành quy hoạch xong đất để xây dựng chợ, nhưng hiện chưa có kinh phí đền bù đất cho người dân và kinh phí xây dựng chợ nên hiện tại 754 học sinh ở 2 trường trên vẫn phải nghỉ học thường xuyên vào ngày thứ 6 và đi học bù vào ngày chủ nhật.


Trước thực trạng trên, rất mong các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang và huyện Yên Minh khẩn trương giải quyết để học sinh 2 trường Tiểu học Đường Thượng và THCS Đường Thượng (huyện Yên Minh - Hà Giang) không phải nghỉ học vì "họp chợ".


Minh Tâm

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.