Hơn 7.000 người Palestine bị giam trong nhà tù Israel

Chỉ trong vòng 6 tháng qua, đã có gần 3.000 người Palestine đã bị giam giữ, nâng tổng số tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel lên hơn 7.000 người.
Ngày 7/12, Bộ trưởng Tù nhân Palestine Issa Qaraqe cho biết năm 2014 là năm tồi tệ nhất đối với các tù nhân Palestine. Chỉ trong vòng 6 tháng qua, đã có gần 3.000 người Palestine đã bị giam giữ, nâng tổng số tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel lên hơn 7.000 người.

Bộ trưởng Qaraqe cho hay một số tù nhân được thả theo thỏa thuận trao đổi binh nhì Gilad Shalit với Israel năm 2011 đã bị bắt giữ lại, đồng thời cáo buộc rằng các vụ bắt giữ này là "hành động trả thù" và "trừng phạt tập thể và trả thù chính trị, vi phạm các tiêu chuẩn và công ước nhân đạo", đi ngược lại với thỏa thuận trao đổi tù nhân do Ai Cập làm trung gian. Cũng theo ông Qaraqe, hiện có 1.500 người Palestine bị đau ốm đang bị Israel giam giữ, trong đó có 80 người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng song không được điều trị y tế.

Trong khi đó, người phát ngôn của Cơ quan nhà tù Israel Sivan Weizman cho biết số lượng tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel là 5.900 người. Những người này bị giam giữ do phạm pháp hoặc vì các lý do an ninh.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.