Hơn 64.000 tỷ đồng đầu tư vào miền Tây Nghệ An

Đến nay, tại miền Tây Nghệ An đã có trên 163 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 64.100 tỷ đồng.

Trong số đó, có một số dự án lớn, như: Nhà máy chế biến sữa của Công ty CP thực phẩm TH; dự án trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao Masan Nutri - Farm Nghệ An của Tập đoàn Masan; sản xuất MDF; các dự án thủy điện…

Chú thích ảnh
Nhà máy sữa TH là dự án thu hút đầu tư hiệu quả tại miền Tây Nghệ An. 

Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư về tiềm năng, thế mạnh, các cơ chế chính sách, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào miền Tây Nghệ An. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; hoàn thành xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch để thu hút các dự án đầu tư....

Ông Hoàng Phú Hiền, Chủ tịch UBND Thị xã Thái Hòa cho biết, trên địa bàn thị xã, đã thu hút được khoảng 50 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký và thực hiện khoảng 2.200 tỷ đồng. Một số dự án hoạt động hiệu quả cao như: Nhà máy may Hitex, Công ty cổ phần Nam Trung, dự án xây dựng vùng nguyên liệu của Công ty CP thực phẩm sữa TH, dự án xây dựng trang trại bò sữa VINAMILK, dự án BT Cầu Hiếu 2. 

Ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết, huyện đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với nhiều doanh nghiệp lớn để kêu gọi thu hút đầu tư, như: Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn TH, Công ty TNHH du lịch Hoàng Quý, Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ T- Tech, Công ty TNHH dịch vụ và du lịch VSC... Đến nay, trên địa bàn huyện đã có một số dự án lớn được triển khai như: Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh Con Cuông; dự án trang trại cam Thiên Sơn 2...

Tuy thu hút được một số dự án lớn, nhưng nhìn chung thu hút đầu tư vào miền Tây Nghệ An còn hạn chế, nhất là thu hút các dự án FDI; thu hút đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; số lượng dự án, giá trị đầu tư thấp, chủ yếu là các dự án có quy mô vừa và nhỏ...

Miền Tây Nghệ An có diện tích gần 13.800 km2 (chiếm 83,15% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh), là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Toàn vùng có 10 huyện và 1 thị xã, dân số trên 1.131 nghìn người (chiếm 36,93% dân số của tỉnh) gồm 7 dân tộc (Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Đan Lai, Ơ Đu và Kinh) chung sống. Miền Tây Nghệ An có 419 km đường biên giới, 5 cửa khẩu với nước bạn Lào.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Nhật  (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.