Hơn 60 cụm thi công bố điểm THPT quốc gia

Tính đến chiều 19/7, hơn 60 cụm thi do các trường đại học chủ trì tiếp tục công bố điểm THPT quốc gia. Các cụm thi địa phương do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cũng công khai điểm cho thí sinh thi tốt nghiệp trên trang web.
Là một trong cụm thi công bố điểm thi đầu tiên, ĐH Thủy Lợi đã công bố phổ điểm thi do đơn vị chủ trì. Điểm khối B cao nhất là 28,7 điểm và điểm khối A cao nhất là 28,4 điểm.
Theo PGS Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy Lợi - đơn vị chủ trì cụm thi số 2, phổ điểm năm nay chủ yếu tập trung trong khoảng 5 - 7 điểm. Phổ điểm tập trung của 3 môn (chưa tính điểm khu vực và ưu tiên) trong khoảng từ 13 - 14 điểm.
Hơn 60 cụm thi công bố điểm THPT quốc gia ảnh 1

Thí sinh chủ yếu tra cứu điểm qua website.

Thống kê cho thấy, có 5 thí sinh đạt 9,5 điểm môn Toán; 1 thí sinh đạt 8,75 và 3 thí sinh đạt 8,5 điểm môn văn; 1 thí sinh đạt 10 điểm, 1 thí sinh đạt 9,80 và 9 thí sinh đạt 9,6 điểm môn vật lý ; 1 thí sinh đạt điểm 10 và 6 thí sinh đạt 9,80 điểm môn hóa học; 3 thí sinh đạt 9,8 và 7 thí sinh đạt 9,6 điểm môn sinh học; 2 thí sinh đạt 9,5, 1 thí sinh đạt 9,25 và 3 thí sinh đạt 9 điểm môn lịch sử ; 1 thí sinh đạt 10 và 6 thí sinh đạt 9,5 điểm môn địa lý; 10 thí sinh đạt từ 9,65 - 9,95 môn ngoại ngữ.
PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái cũng cho biết, nếu tính theo khối truyền thống thì điểm cao nhất khối B là 28,7. Cụ thể, khối A: điểm cao nhất là 28,4, có 3 thí sinh đạt 28 điểm và 4 thí sinh đạt từ 27,5 - 27,90; Khối A1: điểm cao nhất là 27,45 và 1 thí sinh đạt 27,13; Khối B: điểm cao nhất là 28,7 và 6 thí sinh đạt từ 27,5 - 28,5; Khối C: Có 2 thí sinh đạt 26 và 3 thí sinh đạt từ 25 - 25,5; Khối D: Điểm cao nhất là 26,28 và có 7 thí sinh đạt từ 25,52 - 26,05.
Chiều 19/7, cụm thi do trường ĐH Giao thông Vận tải chủ trì, cũng đã có thống kê phổ điểm thi THPT Quốc gia. Theo đó, có hơn 6.000 bài thi khối A từ 16 đến dưới 18 điểm và trên 4.000 bài thi khối A1 ở mức điểm từ 16 đến dưới 18 điểm.
Cụ thể, ở môn toán, cao nhất có hai thí sinh đạt điểm 10. Số bài thi trên trung bình có: 5.590 bài; Từ điểm 1 trở xuống có 46 bài. Môn vật lý có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất 9,8 điểm; Số bài thi trên trung bình: 4.238 bài; từ 1 điểm trở xuống có 1 bài. Ở môn hóa học, có 6 thí sinh đạt 9,6 điểm; số bài thi trên trung bình là 3.426. Môn ngữ văn có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 8,75; Số bài thi trên trung bình: 3.403; từ điểm 1 trở xuống có 6 bài. Môn tiếng Anh có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,63 điểm; Số bài thi trên trung bình: 1.062; từ điểm 1 trở xuống có 1 bài. Môn địa lý có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm; số bài thi trên trung bình: 1.266. Môn lịch sử có 4 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9 điểm. Số bài thi trên trung bình: 333; từ điểm 1 trở xuống có 6 bài. Môn sinh học có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,6 điểm; số bài thi trên trung bình: 603.
Trường ĐH Giao thông Vận tải cho biết, ở Khối A, thí sinh đạt điểm cao nhất là 28,9 điểm; Khối A1: Cao nhất 27,33; Khối B: Cao nhất 25,45 điểm; Khối C: Cao nhất 26 và Khối D: Cao nhất 27 điểm.
Sở GD - ĐT Quảng Trị cho biết, cụm thi do Sở chủ trì chỉ có 2 điểm 10 môn hóa và địa lý. Còn cụm thi do ĐH Đà Nẵng chủ trì, không có thí sinh đạt điểm 10. Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng - đơn vị chủ trì chấm thi tại Quảng Ngãi - cho biết, toàn hội đồng thi không có điểm tối đa ở tất cả các môn. Trong khi đó có 58 thí sinh điểm dưới 1, riêng môn tiếng Anh phần tự luận (tối đa 2 điểm) có đến 3.842 thí sinh bị điểm 0.
Hiện các cụm thi vẫn tiếp tục công bố điểm nên Bộ GD - ĐT chưa so sánh được phổ điểm so với năm ngoái. Nhưng theo thống kê ban đầu cho thấy, mức điểm trung bình có thể cao hơn năm ngoái và phổ điểm đều hơn ở phía điểm cao.
Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD - ĐT cho biết, mô hình chung của công tác tuyển sinh năm nay là sau khi có kết quả thi rồi mới đăng ký xét tuyển. Đây là điểm mới so với năm ngoái. Các trường ĐH, CĐ công bố rộng rãi ngưỡng vào trường vào ngành mình bao nhiêu. Với hình thức trực tuyến, Bộ cùng với cơ quan cung cấp hệ thống thông tin phần mềm. Phần mềm này đã được thử nghiệm ở miền Bắc, Nam, sắp tới là Tây Nguyên. Bộ GD - ĐT cùng với các Sở đã mở tối đa hệ thống kết nối mạng từ các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường ĐH.
“Năm nay, thí sinh chỉ được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi duy nhất. Trong khoảng thời gian đó, thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký vào trường mong muốn học. Nếu không nộp giấy kết quả chứng nhận kết quả thi vào trường thì đương nhiên là không được vào trường đó. Do đó, thí sinh phải đặc biệt lưu ý”, ông Mai Văn Trinh cho biết.
Bài và ảnh: Lê Vân

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.