Hơn 50.000 ha lúa Đông Xuân của Trà Vinh thiếu nước ngọt

UBND tỉnh Trà Vinh vừa có công văn chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh cấp bách triển khai biện pháp phòng chống, hạn mặn để bảo vệ mùa vụ sản xuất, đặc biệt là vụ lúa Đông Xuân đang có nguy cơ cao thiệt hại nặng nề do mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, thiếu nguồn nước ngọt để tưới.
Chú thích ảnh
Nông dân huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) chăm sóc lúa. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, hiện diện tích lúa Đông Xuân hơn 50.000 ha từ 25 - 40 ngày tuổi của tỉnh đang nằm trong tình trạng thiếu nước ngọt. Tại các vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sông Tiền, xa các tuyến kênh đầu mối, vùng gò cao thuộc các huyện cầu Ngang, Trà Cú, Châu Thành đã có gần 10.000 ha lúa Đông Xuân bị thiệt hại từ 30 - 70% diện tích do khô hạn, nhiễm mặn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Minh Truyền cho biết, hiện ngành nông nghiệp đang cùng UBND các huyện khảo sát thực tế đồng đánh giá thực trạng, kiểm kê nguồn nước ngọt tại các hồ chứa, hệ thống thuỷ lợi trên từng địa bàn để điều phối cân bằng nước, bổ sung phương án chống hạn, phòng xâm nhập mặn; đảm bảo sử dụng nước ngọt tiết kiệm cho lúa và cây trồng khác.

Xí nghiệp thủy nông tại các huyện, thường xuyên quan trắc, đo độ mặn nguồn nước các cửa cống. Khi nguồn nước bên ngoài hạ độ mặn ở mức cho phép sẽ tiếp nước vào kênh mương nội đồng, tích trữ nước trong các hồ, ao, vùng trũng thấp,... để sử dụng trong thời kỳ cao điểm hạn hán, xâm nhập mặn.

Các địa phương vận động nông dân tham gia khai thông dòng chảy hệ thống kênh nội đồng; huy động phương tiện, máy bơm để bơm chuyền nguồn nước ngọt từ các hồ, kênh thủy lợi lên vùng ruộng gò cao để tưới cứu lúa.

Ông Huỳnh Văn Thảo - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú cho biết, huyện này đã có hơn 1.800 ha lúa Đông Xuân bị thiệt hại từ 30 - 70%, nhiều nhất tỉnh. Các xã Tân Hiệp, Long Hiệp, Ngọc Biên, Ngãi Xuyên, Hàm Giang của huyện Trà Cú đang cấp bách thực hiện các biện pháp tiếp ngọt cứu lúa.   

Hiện các địa phương này đã tiến hành đắp đập tại đầu kênh cấp III để bơm chuyền nước ngọt từ kênh cấp II lên trữ nước; huy động toàn bộ máy bơm hoạt động 24/24 giờ đưa nước lên ruộng nhằm dung hoà, giảm độ mặn đã nhiễm trên đồng để cứu lúa.

Đối với diện tích lúa Đông Xuân đã bị thiệt hại từ 50 - 70%, ngành nông nghiệp tỉnh vận động nông dân bỏ vụ để chuyển sang trồng các loại cây màu bù đắp lại nguồn thu nhập.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.