Hơn 50% vũ khí hóa học của Syria được tiêu hủy

Hơn 53% số vũ khí hóa học tại Syria đã được di dời hoặc tiêu hủy.

Một tuyên bố của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tính đến ngày 20/3, hơn 53% số vũ khí hóa học tại Syria đã được di dời hoặc tiêu hủy.

Theo tuyên bố trên, LHQ và OPCW (Tổ chức cấm vũ khí hóa học) hoan nghênh tiến trình mới đạt được và "khuyến khích Syria giữ nguyên tiến độ".

Hơn 50% vũ khí hóa học của Syria được tiêu hủy ảnh 1

Tàu "Helge Ingstad" của Na Uy tham gia vận chuyển vũ khí hóa học của Syria đậu tại cản Limassol, Síp. Ảnh: AFP-TTXVN

Các cường quốc Phương Tây gần đây đã cáo buộc Damascus không thực hiện các cam kết nhanh chóng di dời vũ khí hóa học. Trong khi đó, Chính phủ Syria cáo buộc phe nổi dậy do Phương Tây hậu thuẫn cản trở quá trình vận chuyển vũ khí hóa học bằng các cuộc tấn công những căn cứ lưu trữ các chất hóa học này.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 20/3 cho biết Tổng thống nước này Bashar al-Assad đã quyết định thành lập một cơ quan không gian để tiến hành các nghiên cứu khoa học trong bối cảnh nội chiến vẫn tiếp diễn.

Theo SANA, Nội các Syria đã thông qua một dự án để thành lập Cơ quan Không gian Syria với mục đích sử dụng công nghệ không gian để thăm dò và quan sát Trái Đất. Chính phủ Syria hy vọng sẽ sử dụng công nghệ này để phục vụ sự phát triển của đất nước.

TN(Theo THX)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.