Hơn 50 người thương vong trong vụ tấn công Nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan

Ngày 1/8, tại một Nhà thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở thành phố Herat, miền Tây Afghanistan, đã xảy ra một vụ nổ bom, làm hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương.
Hơn 50 người thương vong trong vụ tấn công Nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan ảnh 1

Quang cảnh đổ nát tại hiện trường vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Herat ngày 1/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Nhà chức trách bệnh viện ở Herat cho biết, toàn bộ những người thiệt mạng và bị thương là các tín đồ đang cầu nguyện khi kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung thân mình. Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát địa phương Abdulhai Walizada cho biết, dường như có nhiều hơn một đối tượng tiến hành vụ đánh bom này. Cụ thể, là một kẻ đánh bom liều chết và tên còn lại ném nhiều lựu đạn vào đám đông tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công trên. Vụ tấn công ở Herat là vụ bạo lực mới nhất ở Afghanistan, nơi có tới 1.700 dân thường thiệt mạng trong càng vụ bạo lực từ đầu năm đến nay.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.