Hơn 440 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết

Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường và kềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội thời điểm cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các doanh nghiệp tại Tiền Giang có kế hoạch chuẩn bị lượng hàng hóa dự trữ cung ứng phục vụ nhân dân với tổng trị giá gần 444 tỷ đồng; trong đó, các mặt hàng thiết yếu khoảng 98 tỷ đồng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, lượng hàng hóa thiết yếu mà các doanh nghiệp dự trữ phục vụ gồm: 934 tấn gạo các loại, 491 tấn đường, 895 lít dầu ăn, hơn 731 tấn bột ngọt và hạt nêm cùng khoảng 80 tấn thịt gia súc, gia cầm… Cùng đó là các mặt hàng tiêu dùng khác như: bánh mứt, lạp xường, nước giải khát, bột giặt,…đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Tổng cộng có 8 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh tham gia gồm: Hợp tác xã Thương mại – Dịch vụ Phường 1 (thành phố Mỹ Tho), Công ty TNHH Tiền Giang – Sài Gòn (Co.op Mart Mỹ Tho), Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty TNHH EB Tân Phú tại Mỹ Tho, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hữu Thành Phát, Công ty Lương thực Tiền Giang và Hợp tác xã Vĩnh Kim. 

Tỉnh cũng có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình này như: xem xét cho vay vốn từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn với mức ưu đãi, giảm từ 1,5% đến 2,5%/năm so với lãi suất thông thường; hỗ trợ kinh phí treo băng rôn tại các điểm bán hàng bình ổn; thông tin để người dân hiểu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hiện đã có 3 doanh nghiệp đề nghị được vay vốn ưu đãi để thực hiện dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết gồm Hợp tác xã Thương mại – dịch vụ Phường 1 (thành phố Mỹ Tho), Công ty Lương thực Tiền Giang, Hợp tác xã Vĩnh Kim với tổng kinh phí 32,3 tỷ đồng. 

Tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tham gia phải cung cấp kịp thời, đầy đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân; ưu tiên dự trữ, cung ứng hàng Việt Nam chất lượng cao; chú trọng đối tượng chính sách, hộ gia đình nghèo, người dân khu vực nông thôn nhiều khó khăn. Hàng hóa dự trữ, cung ứng phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả hợp lý, ổn định nhất là thời điểm thiếu hàng, giá ngoài thị trường tự do tăng cao; chống đầu cơ, ghim hàng, tăng giá, trục lợi bất chính…

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, dự báo cung cầu hàng hóa, giá cả một số mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết. Trên cơ sở đó, ngành chủ động có phương án điều chỉnh hoặc đề xuất biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, phục vụ nhân dân vui tết an toàn, tiết kiệm; xử lý nghiêm quy định pháp luật những trường hợp vi phạm.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.