Hơn 4.000 hộ dân ở Gia Lai thiếu nước sạch sinh hoạt

Hơn 4.000 hộ dân sinh sống tại khu vực phường Hoài Đức cũ (nay là phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt do nguồn nước ngầm cạn kiệt, nhiễm phèn nặng trong nhiều năm qua. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển đô thị bền vững.
Chú thích ảnh
Người dân phường Bồng Sơn đã đầu tư hệ thống máy lọc nước, khoan giếng nhưng vẫn không thể giải quyết được bài toán nước sạch.

Theo thống kê, khu vực phường Hoài Đức cũ hiện có 4.117 hộ với gần 15.000 nhân khẩu nhưng chưa được đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung. Phần lớn người dân đang sử dụng nước từ giếng đào, giếng khoan. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, mạch nước ngầm khu vực phía Nam sông Lại Giang ngày càng suy giảm, nhiều nơi bị nhiễm phèn nặng, nước có mùi hôi tanh, không bảo đảm chất lượng sinh hoạt.

Ông Phùng Bá Nam (62 tuổi, khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn) cho hay, trước đây chỉ cần đào giếng nông đã có nước sử dụng, nhưng nay muốn có nước phải khoan giếng sâu, trong khi nước ngày càng nhiễm phèn nặng.

“Gia đình tôi đã khoan tới ba giếng nhưng nước vẫn không cải thiện. Dù có lắp máy lọc nước nhưng phải thay lõi thường xuyên, rất tốn kém. Chúng tôi mong Nhà nước sớm đầu tư nhà máy nước sạch tập trung để người dân yên tâm sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe”, ông Nam mong muốn.

Không riêng gia đình ông Nam, nhiều hộ dân khác trên địa bàn cũng phải đầu tư từ hai đến ba giếng khoan, lắp đặt hệ thống lọc nước hoặc mua nước đóng bình để sử dụng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, chi phí cao và không giải quyết căn cơ bài toán nước sạch về lâu dài.

Theo ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Bình Chương, trước đây người dân sử dụng nước giếng đào nên ít bị nhiễm phèn. Hiện nay, hầu hết các giếng khoan đều bị nhiễm phèn nặng, nước có mùi tanh, không thể dùng để ăn uống.

“Người dân rất mong các cấp chính quyền sớm quan tâm đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung để ổn định đời sống, an cư, lập nghiệp”, ông Nhất cho biết.

Chú thích ảnh
Người dân phường Bồng Sơn đã đầu tư hệ thống máy lọc nước, khoan giếng nhưng vẫn không thể giải quyết được bài toán nước sạch. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Ái Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn cho hay, trước khi hợp nhất đơn vị hành chính, thị xã Hoài Nhơn cũ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung cho khu vực phường Hoài Đức cũ. Đây là khu vực có đông dân cư, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt rất lớn. Người dân chủ yếu sử dụng nước ngầm từ giếng đào, giếng khoan. Vào một số thời điểm trong năm, đặc biệt khi sông Lại Giang xả nước phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, mạch nước ngầm xuống thấp. Bên cạnh đó, nguồn nước ngầm phần lớn bị nhiễm phèn, không bảo đảm cho sinh hoạt lâu dài.

Cũng theo ông Nguyễn Ái Việt, UBND phường Bồng Sơn đã tiếp tục kế thừa đề xuất của thị xã Hoài Nhơn cũ, đồng thời có nhiều văn bản, tờ trình gửi các sở, ngành liên quan, báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ nguồn vốn để triển khai dự án cấp nước sạch tập trung. Phường đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành dự án, cung cấp nước sạch cho người dân khu vực phía Nam sông Lại Giang.

Việc sớm đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung không chỉ giải quyết nhu cầu bức thiết về nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng các tiêu chí về đô thị và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của phường Bồng Sơn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.