Hơn 40 tỷ đồng nạo vét cảng Cửa Sót, tàu thuyền vẫn mắc cạn

Dù đã được đầu tư hơn 40 tỷ đồng để thực hiện dự án nạo vét cảng Cửa Sót (ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) nhưng chỉ không lâu sau, tình trạng tàu ra vào cảng mắc cạn vẫn thường xuyên xảy ra, gây khó khăn cho tàu thuyền khi vào cảng.
Chú thích ảnh
Tàu to khoảng 90CV trở lên gặp thủy triều xuống là phải "tăng bo". Ảnh: baohatinh.vn

Anh Phan Văn Thắng (trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An), chủ một tàu cá có công suất 280CV, cho biết: “Mỗi lần tàu vào cách cảng khoảng 3 km đều phải dừng lại để thuê thuyền nhỏ của ngư dân địa phương “tăng bo”. Mỗi chuyến như vậy, tôi phải mất thêm 200.000 đồng vừa tốn kém, vừa bất tiện. Vào đến cảng anh em cố gắng bán nhanh để tranh thủ ra cho kịp thủy triều rút nếu không phải chờ cả ngày mới ra khơi được”.

Ông Nguyễn Văn Tiến, một ngư dân địa phương có thâm niên làm nghề “tăng bo” ở cảng Cửa Sót chia sẻ: “Dự án nạo vét luồng lạch vừa thực hiện xong năm ngoái nhưng đến nay, tình trạng tàu thuyền mắc cạn vẫn nhiều, hầu hết các tàu thuyền phải chờ thủy triều lên mới ra vào được. Tàu to khoảng 90CV trở lên gặp thủy triều xuống là phải "tăng bo" chứ không thể ra vào được. Với mỗi chuyến "tăng bo" giá 200.000 đồng, có ngày tôi thu về được gần 1 triệu đồng nhờ dịch vụ này”.

Dự án nạo vét luồng lạch tại cảng Cửa Sót do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án ODA (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh). Theo thiết kế, dự án nạo vét 400.000 m3 cát với chiều dài 3 km, chiều rộng từ 30 đến 80m, độ sâu bình quân -3m, đảm bảo cho tàu thuyền có công suất 300 CV ra vào an toàn.

Dự án được triển khai năm 2017 và hoàn thành tháng 6/2018. Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy 1 năm được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, luồng lạch tại cảng Cửa Sót tiếp tục bị bồi lắng khiến tàu thuyền ra vào gặp khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Trà, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh cho biết: “Việc bồi lắng trở lại ở cảng Cửa Sót là có nhưng tốc độ bồi lắng từ từ chứ không nhanh như trước. Hiện ngành đã đề xuất với tỉnh 2 phương án, một là duy tu thường xuyên, hai là xã hội hóa. Tuy nhiên, hai phương án này đang vướng một số quy định nên chưa thể thực hiện được”.

Trong lúc chờ đợi các giải pháp từ địa phương, tình trạng bồi lắng tại cảng Cửa Sót vẫn diễn ra mỗi ngày. Nhiều tàu lớn không mặn mà với việc cập cảng Cửa Sót khiến hàng trăm hộ dân làm nghề dịch vụ, thu mua và chế biến tại đây rơi vào cảnh khó khăn.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.