Hơn 40 nước thúc đẩy hợp tác không gian nhằm ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 25/4, đại diện của hơn 40 quốc gia và 10 tổ chức quốc tế đã cùng quy tụ tại Thượng Hải, Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế Không gian vì Biến đổi khí hậu, kêu gọi thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ không gian nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Hội nghị dự kiến kéo dài 3 ngày do Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) phối hợp cùng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, chính quyền thành phố Thượng Hải và các đối tác từ Brazil, Pháp, Thái Lan đồng tổ chức. 

Chú thích ảnh
Đại diện của hơn 40 quốc gia và 10 tổ chức quốc tế đã cùng quy tụ tại Thượng Hải, Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế Không gian vì Biến đổi khí hậu. Ảnh: Xinhua

Người đứng đầu CNSA, ông Shan Zhongde khẳng định CNSA từ lâu đã tích cực ứng dụng công nghệ không gian trong những lĩnh vực như giám sát phát thải, giảm khí carbon và cảnh báo sớm thiên tai. Ông cho biết CNSA sẽ tiếp tục lấy đổi mới làm động lực, theo đuổi các đột phá công nghệ trong ngành không gian, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu để cùng đối mặt với thách thức khí hậu. Ngoài ra, CNSA đã công bố “Sáng kiến Pujiang”, kêu gọi hợp tác sâu rộng hơn trong ứng dụng công nghệ không gian để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cũng tại hội nghị, ông Shan Zhongde khẳng định sẵn sàng hợp tác với các cơ quan vũ trụ và tổ chức quốc tế nhằm góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu và thúc đẩy thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Các đại biểu tham dự hội nghị cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực chung trong khai thác không gian, tiết kiệm năng lượng, cắt giảm phát thải và hướng đến trung hòa carbon.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc công bố lộ trình phát triển khoa học vũ trụ đầy tham vọng với mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này vào năm 2050. Năm 2025 đối với Trung Quốc cũng là năm triển khai loạt sứ mệnh không gian quan trọng, trong đó có Thiên Vấn-2 - nối tiếp sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc Thiên Vấn-1.

Trước đó 1 ngày, Trung Quốc thông báo sẽ cho phép các nhà khoa học từ Mỹ và một số quốc gia khác tiếp cận và phân tích các mẫu đá thu được từ Mặt trăng, trong sứ mệnh Thường Nga 5. Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực thám hiểm không gian.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.