Hơn 40 người di cư bị dẫm đạp chết trên tàu

Hơn 40 người di cư đã bị chết do bị chen lấn và dẫm đạp trên một chiếc tàu ở Địa Trung Hải. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra và nhiều người trên tàu đã được cứu sống.
Hải quân Italy ngày 15/8 thông báo hơn 40 người di cư đã bị chết do bị chen lấn và dẫm đạp trên một chiếc tàu ở Địa Trung Hải. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra và nhiều người trên tàu đã được cứu sống.
Hãng thông tấn ANSA của Italy cho biết chiếc tàu trên chở khoảng 400 người di cư và đang cách bờ biển Libya khoảng 21 dặm. Hải quân Italy đã cử tàu Cigala Fulgosi tới tham gia hoạt động cứu hộ này. Đây là tai nạn thứ tư ở Địa Trung Hải trong vòng khoảng nửa tháng qua.
Hơn 40 người di cư bị dẫm đạp chết trên tàu ảnh 1

Hải quân Italy cứu những người di cư trên biển Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Biển Địa Trung Hải là khu vực biên giới nguy hiểm nhất thế giới đối với người di cư. Tính từ đầu năm nay, hơn 2.000 người di cư và tị nạn đã chết khi cố vượt biển sang châu Âu. Theo Tổ chức Di trú Quốc tế, năm ngoái, tổng số người thiệt mạng ở Địa Trung Hải là 3.279 người. Trong năm nay, bọn buôn người đã đưa hơn 90.000 người di cư tới Italy qua đường biển. Những tháng gần đây, lượng người di cư khổng lồ cập bến Italy và Hy Lạp cho thấy cuộc khủng hoảng đang ngày càng xấu đi. Phần lớn những người di cư từ châu Phi và Trung Đông tìm cách sang châu Âu là để tránh bạo lực và nghèo đói ở quê nhà.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.