Hơn 380.000 người di cư đến Nam Sudan do xung đột ở Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết kể từ khi xung đột bắt đầu bùng phát ở Sudan vào ngày 15/4 đến nay, đã có tổng cộng 386.973 người ở nước này vượt biên sang Nam Sudan, trong đó 83% là công dân Nam Sudan.
Chú thích ảnh
Người dân Sudan rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn tại Koufroun, CH Chad. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo mới nhất được công bố tại thủ đô Juba của Nam Sudan, OCHA cho biết thêm một nửa trong số những người di cư trên là phụ nữ và trẻ em dưới 18 tuổi, và người tị nạn Sudan chỉ chiếm 16%. Theo cơ quan này, các nhóm giám sát biên giới đã ghi nhận số người Sudan xin tị nạn giảm 16% trong hai tuần qua, từ hơn 3.056 người trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 8/11 xuống còn 2.557 người trong thời gian từ ngày 9 đến 15/11.

OCHA đánh giá việc giảm số lượng người tị nạn Sudan và người xin tị nạn đến khu vực biên giới Wunthow/Joda trong những tuần gần đây một phần là do việc đăng ký sinh trắc học.

Theo báo cáo trên, hầu hết những người di cư tới Nam Sudan đang nhập cảnh qua 22 điểm được giám sát. Các tổ chức nhân đạo tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển những người này, theo đó mỗi tuần có từ 7.000 đến 10.000 người di cư từ Wuthnow/Joda đến thị trấn Renk bằng xe buýt, 3.100 người từ Renk đến thành phố Malakal bằng thuyền và 2.000 người bằng đường hàng không từ Malakal đến nhiều địa điểm khác nhau ở nước này.

Cũng theo OCHA, cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan và những thách thức hiện tại như lũ lụt, xung đột cộng đồng và nạn tội phạm ở Nam Sudan đã làm gián đoạn nguồn cung, dẫn đến giá cả tăng đều và giảm khả năng tiếp cận các mặt hàng cơ bản cho người hồi hương và cộng đồng sở tại.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.