Hơn 350 tỷ đồng hiện đại hoá hệ thống cáp treo, máng trượt lên núi Bà Đen

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đông của khách thập phương khi tham gia du lịch dã ngoại và du lịch tâm linh tại núi Bà Đen, ông Nguyễn Huy Cường, Phó Giám đốc Công ty cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang thay thế hệ thống cáp treo, máng trượt cũ, lỗi thời, có độ an toàn thấp bằng hệ thống cáp treo, máng trượt theo tiêu chuẩn châu Âu với số tiền đầu tư nâng cấp hơn 355 tỷ đồng.
Hơn 350 tỷ đồng hiện đại hoá hệ thống cáp treo, máng trượt lên núi Bà Đen ảnh 1

Đông đảo khách du lịch đến tham quan, hành hương tại khu du lịch núi Bà Đen.

Theo đó, hệ thống máng trượt kiểu cũ đầu tư vào năm 2002 sẽ được thay thế bằng loại ống trượt kiểu mới, với tổng mức đầu tư hơn 90 tỷ đồng. Hệ thống này có công suất hoạt động vận chuyển 500 người mỗi giờ (với thiết kế 2 người/ xe trượt) và hai đường trượt lên, xuống có chiều dài hơn 2.700 m, gồm 3 hệ thống kéo, có trang bị cảm biến khoảng cách trượt thông minh giúp hành khách tự động giảm phanh an toàn; có tạo sóng nhấp nhô nhằm tăng thêm cảm giác đầy trải nghiệm khi tham gia hệ thống máng trượt mới và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào dịp hội Xuân 2018.

Còn hệ thống cáp treo cũ (2 người/lượt) đưa vào hoạt động vào năm 1998, sẽ được thay thế bằng hệ thống cáp treo mới với tổng vốn đầu tư hơn 265 tỷ đồng; có hệ thống cabin cáp đơn tuần hoàn, kẹp, mở cáp tự động, mỗi cabin chở 8 người. Tổng chiều dài hệ thống cáp là hơn 1.200 m, có thời gian vận hành khoảng 5 phút/lượt lên, xuống. Công suất phục vụ 2.800 người/giờ, nhanh gấp từ 4 đến 5 lần hệ thống cáp treo cũ và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào dịp hội xuân 2019.

Ông Cường cũng cho biết, thời gian vừa qua  2 hệ thống cáp treo cũ và mới; máng trượt (cũ) hoạt động liên tục lên xuống từ chân núi đến chùa Bà và ngược lại đã góp phần thu hút được hàng triệu du khách đến với Núi Bà Đen để chiêm ngưỡng vẽ đẹp thiên nhiên đầy thơ mộng, như một thiên đường sừng sững giữa đồng bằng.

Tuy nhiên, vài năm gần đây lượng khách đổ về núi Bà Đen vào thời gian cao điểm tăng đáng kể và nhu cầu khách du lịch sử dụng hệ thống cáp treo, máng trượt ngày càng tăng lên. Do vậy, công ty quyết định nâng cấp hệ thống hệ thống cáp treo, máng trượt theo công nghệ cũ lên công nghệ mới, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng cáp treo, máng trượt của khách du lịch.

Từ đầu năm 2017 đến nay, tổng nguồn thu từ khách tham quan sử dụng cáp treo, máng trượt lên xuống chùa Bà và xe điện đưa đón khách đạt trên 1,1 triệu lượt khách, với doanh thu đạt trên 118 tỷ đồng. Núi Bà Đen Tây Ninh nằm trong quần thể trải rộng trên diện tích 24 km2, gồm 3 ngọn núi tạo thành: núi Heo, núi Phụng và núi Bà Đen; có độ cao 986 m, là ngọn núi nhô lên giữa đồng bằng và cao nhất Nam Bộ, là một trong những điểm thu hút khách du lịch dã ngoại và du lịch tâm linh ở Nam Bộ.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.