Hơn 3.000 phiến quân đầu hàng chính phủ Nam Sudan

Khoảng 3.000 tay súng phiến quân Nam Sudan đã ra đầu hàng và chấp thuận lệnh ân xá của chính phủ, chấm dứt tình trạng xung đột lâu nay tại các khu vực giàu dầu mỏ ở phía bắc nước này.

Ngày 26/4, khoảng 3.000 tay súng phiến quân Nam Sudan đã ra đầu hàng và chấp thuận lệnh ân xá của chính phủ, chấm dứt tình trạng xung đột lâu nay tại các khu vực giàu dầu mỏ ở phía bắc nước này.

Hơn 3.000 phiến quân đầu hàng chính phủ Nam Sudan ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo lệnh ân xá được Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir ban bố vào sáng cùng ngày, 6 thủ lĩnh phiến quân hàng đầu, bao gồm cả Bapiny Monytuil, thủ lĩnh của nhóm Quân đội Giải phóng Nam Sudan (SSLA), và các tay súng của họ đều được ân xá.

Người phát ngôn của Chính phủ Nam Sudan Joseph Arop Malual cho biết toàn bộ các tay súng thuộc SSLA ở miền bắc đã đầu hàng chính phủ. Quan chức này cho hay dưới sự chỉ huy của một thủ lĩnh có tên Matthew Puljang, một nhóm lớn của SSLA cùng hơn 100 phương tiện đã vượt biên giới vào Nam Sudan từ Sudan, nơi nhóm này được cho là có một căn cứ huấn luyện.

SSLA được thành lập vào cuối những năm 1990 và là một trong những nhóm phiến quân lớn nhất tại khu vực. Trong giai đoạn cuộc nội chiến kéo dài hơn 20 năm giữa Sudan và Nam Sudan, SSLA đã một vài lần thay đổi quan điểm ủng hộ giữa chính quyền Khartoum và Juba. Hiện chính phủ Sudan và SSLA chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Quan hệ giữa Sudan và Nam Sudan đã có nhiều bước cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ chuyến thăm Juba của Tổng thống Sudan Omar Hassan al-Bashir hồi đầu tháng 4 này nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia. Hai bên đã nhất trí nối lại các hoạt động dầu khí, thỏa thuận mang ý nghĩa trọng yếu đối với hai nền kinh tế đang phải dựa nhiều vào nguồn thu từ dầu mỏ này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.