Hơn 300 học sinh ở Thàng Tín (Tuyên Quang) trở lại trường sau khi khắc phục hậu quả do lũ ống

Sáng 12/9, hơn 300 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thàng Tín (xã Thàng Tín, Tuyên Quang) đã trở lại trường học tập bình thường sau 2 ngày khẩn trương khắc phục hậu quả lũ ống.
Chú thích ảnh
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Thàng Tín (xã Thàng Tín, Tuyên Quang) trở lại trường sau lũ ống. Ảnh: TTXVN phát

Trong 2 ngày qua, chính quyền địa phương đã huy động bộ đội biên phòng, các đoàn thể, phụ huynh và giáo viên thu dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, gia cố những điểm có nguy cơ sạt lở quanh trường. Địa phương cũng trích ngân sách để trang bị mới chăn màn, bổ sung vật dụng bán trú nhằm bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt cho học sinh.

Ông Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Thàng Tín (Tuyên Quang) cho biết, ưu tiên lớn nhất của xã là tạo điều kiện an toàn, ổn định cho các cháu học tập. Bên cạnh việc khắc phục cơ sở vật chất, địa phương cũng bố trí lực lượng thường trực theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng sơ tán học sinh đến nơi an toàn nếu có tình huống bất thường.

Trong những ngày qua, xã Thàng Tín vẫn tiếp tục có mưa. Để sớm đón các em trở lại lớp, tập thể thầy, cô giáo và phụ huynh đã nỗ lực vận chuyển bùn đất ra khỏi khuôn viên, sắp xếp lại phòng ở bán trú, lau chùi bàn ghế, dựng lại giá kệ, bố trí phòng học gọn gàng, sạch sẽ. Nhờ sự khẩn trương và tinh thần trách nhiệm, chỉ sau 2 ngày, khuôn viên trường học đã được khôi phục, tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh.

Chú thích ảnh
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Thàng Tín (xã Thàng Tín, Tuyên Quang) được dọn dẹp sạch sẽ sau khi lũ ống bất ngờ đổ về hôm 9/9/2025. Ảnh: TTXVN phát

Thầy giáo Nguyễn Thiện Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thàng Tín cho biết: Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, biên phòng và phụ huynh cùng các thầy, cô giáo trong trường gấp rút dọn dẹp 2 ngày qua, khu bán trú đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhà trường cũng quán triệt giáo viên chú ý theo dõi tình hình mưa lũ và thường xuyên kiểm tra khu vực quanh trường để kịp thời ứng phó. Cùng đó, nhà trường tập trung ổn định nề nếp dạy và học, không để gián đoạn chương trình; quan tâm bữa ăn, giấc ngủ của học sinh bán trú, bảo đảm các em có sức khỏe, tâm lý vững vàng để tiếp tục học tập lâu dài.

Trước đó, rạng sáng 9/9 ở xã Thàng Tín (Tuyên Quang) xảy ra lũ ống cục bộ, nước lũ tràn vào khu bán trú làm hư hỏng toàn bộ chăn màn, quần áo và đồ dùng học tập. Ngay trong đêm, chính quyền xã phối hợp với bộ đội biên phòng đưa 301 học sinh đến nơi tránh trú an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người…

Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.