Hơn 30 sự kiện trong Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại TP Hồ Chí Minh

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (WHISE) năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15-19/10 với hơn 30 sự kiện, bao gồm các hội thảo, tọa đàm, sự kiện khởi nghiệp, các cuộc thi, tôn vinh những tổ chức và cá nhân đóng góp cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin trên được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh công bố sáng 2/10.

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh do UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam chủ trì, được triển khai từ năm 2017. Các sự kiện diễn ra ở nhiều nơi, với sự tham gia của gần 20 đơn vị trong nước và quốc tế như Sở Khoa học Công nghệ, Thành đoàn Thành phố, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh...

Theo ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Tuần lễ năm nay là cơ hội hội để các nhà quản lý và cộng đồng khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá lại kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thời gian qua, đặc biệt là các mô hình hiệu quả về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho Thành phố những chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hoạt động có hiệu quả và chất lượng hơn.

WHISE 2019 cũng là nơi tập hợp hàng loạt các sự kiện về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh cũng như những vấn đề mới nhất liên quan đến vai trò của ứng dụng khoa học - công nghệ trong xây dựng và phát triển thành phố đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh. Nổi bật là sự kiện chuyên sâu về lĩnh vực in 3D với hội thảo Giới thiệu công nghệ in 3D và ứng dụng công nghệ in 3 D trong nghiên cứu, giáo dục, thiết kế, phát triển sản phẩm.

Cùng với đó là các hoạt động quan trọng như Diễn đàn Giáo dục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thảo luận, thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí của đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp, quan điểm của Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (Quyết định 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); công bố và ký kết của Liên Minh Giáo dục 4.0, chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo vào công tác đào tạo, giáo dục và kinh doanh giáo dục.

Về hợp tác quốc tế, Hội thảo khoa học “Các giải pháp sáng tạo từ Phần Lan hướng tới thành phố thông minh” của Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam chủ trì, khẳng định Phần Lan tiếp tục đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động đổi mới sáng tạo, góp phần tìm kiếm các giải pháp và định hướng chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh và khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian tới.

Ngoài ra, Triển lãm sản phẩm và công nghệ sẽ giới thiệu các sản phẩm của 120 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế như Hàn Quốc, Ireland, Thụy Điển, Thái Lan, Singapore... trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ cao, công nghệ in 3D, công nghệ sinh học…

Nổi bật là lĩnh vực chuyển đổi số - với số doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký là hơn 50, chiếm tỷ lệ 45% tổng số startups tham gia triển lãm đợt này - cũng là một trong những lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất trong năm 2019.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.