Hơn 27 tỷ đồng hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 12/12/2020, Ban vận động Quỹ phòng, chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận ủng hộ được hơn 265 tỷ đồng và đã kịp thời phân phối hơn 150 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó trưởng Ban vận động Quỹ phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh (thứ 5 từ phải sang) thăm, động viên cán bộ y tế; lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm cách ly trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, Quỹ phòng, chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được hơn 170 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá 95 tỷ đồng từ nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cá nhân trong và ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, người Việt Nam ở nước ngoài. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố- Ban vận động Quỹ phòng, chống COVID-19 phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phân phối 150 tỷ đồng đến các cơ sở y tế, trung tâm cách ly, các lực lượng phục vụ công tác phòng, chống dịch, trong đó có 95 tỷ đồng là hàng hóa, trang thiết bị y tế.

Trong thời gian tới, Ban vận động Quỹ phòng, chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh dự trù chi khoảng 27 tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời dự chi khoảng 20 tỷ đồng hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện. Ngoài ra, Quỹ cũng sẽ triển khai hỗ trợ các nước bạn phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó trưởng Ban vận động Quỹ phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 3 từ trái sang) thăm, động viên cán bộ y tế; lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm cách ly trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố. Ảnh: TTXVN phát

Trong ngày 12/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, động viên và hỗ trợ các cán bộ y tế, lực lượng vũ trang tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 8 điểm cách ly trong cộng đồng trên địa bàn Quận 6, Quận 10, quận Bình Tân và quận Tân Bình. Tổng số tiền, hàng hỗ trợ 8 điểm cách ly là 143 triệu đồng.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.