Hơn 23.000 người sơ tán do lũ lụt vẫn chưa thể trở về nhà

Ngày 22/5, giới chức Italy cho biết hơn 23.000 người ở Đông Bắc nước này vẫn chưa thể trở về nhà sau gần 1 tuần xảy ra trận lũ lụt nghiêm trọng khiến 14 người thiệt mạng,
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Ghibullo thuộc vùng Emilia-Romagna, Italy, ngày 20/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà chức trách vùng Emilia Romagna cho biết hầu hết những người này đang tạm trú tại nhà bạn bè hoặc người thân, trong khi gần 2.700 người khác đang lưu lại tại những nơi như khách sạn, trường học, phòng gym, hoặc các cơ sở tạm trú do chính quyền chỉ định.

Giới chức cho biết một số khu vực đã triển khai việc dọn dẹp ngay sau khi nước rút, trong khi những khu vực còn lại vẫn chìm trong nước lũ. Sáng 23/5, người dân đã bắt đầu nỗ lực khắc phục hậu quả sau thiên tai, trong đó tập trung khôi phục kết nối Internet cho các bệnh viện, công sở, trường học và những vùng dân cư bị cô lập. Chính quyền khu vực cũng đã phân bổ 100 thiết bị kết nối Internet vệ tinh Starlink, do SpaceX sản xuất, tại các khu vực lân cận Ravenna.

Bên cạnh thiệt hại về người, nhà chức trách vẫn chưa xác định được cụ thể thiệt hại về vật chất đối với vùng Emilia-Romagna, vốn là một trong những khu vực giàu có nhất Italy.

Tổ chức vận động hành lang nông nghiệp Confagricoltura ước tính ít nhất 10 triệu cây ăn quả sẽ bị nhổ bỏ do ảnh hưởng của lũ, thậm chí có thể lên tới 40 triệu cây. Trong khi đó, hơn 600 con đường vẫn đang bị phong tỏa. Nhà chức trách ước tính sẽ cần hơn 620 triệu euro để khôi phục mạng lưới giao thông và các tuyến đường bị lũ tàn phá.

Ngày 21/5, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đến thăm các vùng đang chịu ảnh hưởng lũ lụt ngay sau khi trở về sớm từ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Nhật Bản. Thủ tướng dự kiến tổ chức một cuộc họp nội các ngày 23/5 để thảo luận việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai cho khu vực này.

Một số nhóm tư nhân đã cam kết tài trợ để giúp vùng Emilia-Romagna tái thiết, trong đó có tập đoàn ô tô Italy-Pháp Stellantis với cam kết viện trợ 1 triệu euro, nhà sản xuất ô tô hạng sang Ferrari, tập đoàn các thương hiệu xa xỉ của Pháp LVMH và tập đoàn Kering, chủ quản của nhà mốt Italy Gucci.

Nhà chức trách vùng Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini đã đệ trình một danh sách các yêu cầu hỗ trợ đối với chính phủ, từ giúp đỡ những người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp cho đến tạm đình chỉ các khoản thuế và thế chấp. Trong dài hạn, ông Bonaccini cho rằng khu vực này cần một kế hoạch toàn diện để tái thiết, duy trì và đảm bảo an toàn trước các rủi ro thiên tai.

Sau đợt hạn hán kéo dài 2 năm, đầu tuần trước, mưa lớn đã trút xuống vùng Emilia-Romagna trong 36 giờ với tổng lượng mưa tương đương trong 6 tháng, dẫn đến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 36.000 người phải sơ tán. Lũ lụt cũng gây ra tàn phá diện rộng và ảnh hưởng nặng nề đến nông dân trồng ngũ cốc và trái cây, đồng thời khiến hàng chục con sông và nhánh sông bị vỡ bờ. Đến ngày 21/5, mưa đã tạnh ở hầu hết các nơi. Tuy nhiên, cảnh báo thời tiết màu đỏ tại vùng Emilia-Romagna được kéo dài đến ngày 22/5.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.