Hơn 210.000 người thiệt mạng vì nội chiến Syria

Tổng số người thiệt mạng sau gần bốn năm xung đột tại Syria đã lên tới 210.060 người, trong đó gần một nửa là thường dân.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 7/2 cho biết tổng số người thiệt mạng sau gần bốn năm xung đột tại Syria đã lên tới 210.060 người, trong đó gần một nửa là thường dân.

Hơn 210.000 người thiệt mạng vì nội chiến Syria ảnh 1

Lực lượng phòng vệ Syria chuyển một em bé bị thương trong xung đột tại thành phố Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức đặt tại Anh có mạng lưới nhà hoạt động khắp Syria này cho biết con số nạn nhân nói trên bao gồm 10.664 trẻ em và 6.783 phụ nữ. Đáng chú ý là con số thiệt mạng của các chiến binh thánh chiến nước ngoài là gần 25.000 người, trong đó có các nhóm chiến binh Hồi giáo Sunni như Mặt trận Nusra liên kết với al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo ông Rami Abdul Rahman, Giám đốc SOHR, số người thiệt mạng thực tế có thể cao hơn nhiều do các bên tham chiến đều cố che giấu con số thương vong của họ.

Syria có dân số khoảng 23 triệu người vào thời điểm trước khi nổ ra chiến tranh. Ngoài con số thương vong, Liên hợp quốc cho biết khoảng 3,73 triệu người Syria đã chạy khỏi đất nước này và chính thức đăng ký tị nạn tại nước ngoài. Trong khi con số thương tật do cuộc chiến tại Syria theo số liệu của SOHR là khoảng 1,5 triệu người.

TN

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.