Hơn 200 thí sinh tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 4/7, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp thành phố năm 2023.
Chú thích ảnh
 Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh trao cờ cho các đơn vị đăng cai kỳ thi. 

Kỳ thi thu hút hơn 200 thí sinh đến từ 35 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các đơn vị doanh nghiệp. Các thí sinh tham gia thi ở 17 ngành, nghề gồm: công nghệ ô tô; lắp ráp điện tử; điện tử, điện lạnh, thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD; thiết kế đồ họa; giải pháp phần mềm công nghệ thông tin; thiết kế và phát triển trang web; quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin; bảo trì máy CNC; tự động hóa công nghiệp; cơ điện tử; lắp cáp mạng thông tin; công nghệ thời trang; chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ nhà hàng và nấu ăn.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Kỳ thi là dịp để học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn Thành phố có cơ hội cọ xát, tranh tài ở những kỹ năng thực hành nghề nghiệp mà sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp tham gia thị trường lao động. Kỳ thi còn là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đánh giá, rà soát chương trình đào tạo, từ đó kịp thời điều chỉnh nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sau tốt nghiệp.

Kỳ thi được chuẩn bị chu đáo từ khâu ra đề đến các trang thiết bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu, công nghệ và các điều kiện thi khác tiệm cận tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp quốc gia cũng như kỳ thi khu vực ASEAN. Ban tổ chức cũng áp dụng phần mềm, các tiêu chí chấm điểm theo tiêu chuẩn và quy định của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) để không chỉ lựa chọn thí sinh giỏi, phát hiện nhân tài mà quan trọng hơn là tạo sự lan tỏa, động viên người học nghề, người dạy và tạo được niềm tin cho người sử dụng lao động.

Ông Tô Huỳnh Thiên Trường, Chuyên gia trưởng lắp cáp mạng thông tin Hội đồng thi số 6 trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành cho biết, Kỳ thi năm nay có nội dung bám sát các kỳ thi cấp quốc gia và hơn 40% nội dung thi tương đương Kỳ thi kỹ năng nghề nghiệp khu vực ASEAN nên thí sinh cần lưu ý trả lời các câu hỏi lý thuyết, thực hành đúng nội dung, trọng tâm mà đề thi đã đặt ra. Việc hoàn thành tốt bài thi không chỉ thể hiện tinh thần, thái độ học tập mà còn là dịp để thí sinh tự khẳng định mình, nhất là với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển chọn nguồn nhân lực tốt ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sau hai năm Thành phố không tổ chức kỳ thi do COVID-19, nhiều thí sinh cho biết đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng; đặc biệt là sự đồng hành của các thầy, cô giáo bộ môn đã tạo thêm niềm tin, động lực tốt nhất để các em tham gia kỳ thi.

Kỳ thi diễn ra đến ngày 9/7 tại 6 Hội đồng thi gồm Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trung cấp nghề Kỹ thuật Hùng Vương, Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist và Trung cấp Nguyễn Tất Thành.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Cách xác định nhóm 30% thí sinh điểm cao để xét học bổng ngành khoa học công nghệ chiến lược

Cách xác định nhóm 30% thí sinh điểm cao để xét học bổng ngành khoa học công nghệ chiến lược

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm cập nhật cơ sở pháp lý và đổi mới phương thức tổ chức Hội giảng phù hợp với yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư quy định Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nâng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đông công nhân

Nâng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đông công nhân

Các cơ sở mầm non độc lập tư thục góp phần đáp ứng nhu cầu gửi trẻ tại địa bàn đông công nhân, nhưng còn gặp khó về đội ngũ, học liệu và quản lý. Việc hỗ trợ cần gắn đào tạo với hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở để nâng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.