Hơn 200 dự án FDI 'rót' 1,76 tỷ USD vào Đồng Nai

11 tháng năm 2018, có 203 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục “rót” vào Đồng Nai với tổng số vốn hơn 1,76 tỷ USD, đạt 176% kế hoạch năm.
Chú thích ảnh
11 tháng năm 2018, có 203 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục “rót” vào Đồng Nai với tổng số vốn hơn 1,76 tỷ USD, đạt 176% kế hoạch năm. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, trong 11 tháng có 109 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với số vốn 946 triệu USD; 94 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 821 triệu USD. Phần lớn các dự án FDI đầu tư vào Đồng Nai từ đầu năm 2018 đến nay đến từ các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, trong số các dự án FDI trên có 190 dự án được cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, có 13 dự án của các nhà đầu tư trong nước được cấp phép mới với tổng vốn trên 2.600 tỷ đồng; 2 dự án trong nước tăng vốn với vốn tăng là 516 tỷ đồng.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, các dự án được cấp phép tại các khu công nghiệp có ngành nghề đa dạng, phù hợp định hướng thu hút của địa phương như ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất chi tiết máy móc thiết bị; trong đó, tập trung vào công nghiệp phụ trợ với 3 lĩnh vực lớn là công nghiệp cơ khí, điện tử và công nghiệp dệt may, giày dép.

Điển hình như: Dự án Công ty TNHH Hi Knit, với số vốn đăng ký 40 triệu USD; Dự án đặt mục tiêu sản xuất và gia công vải dệt kim đan dọc, vải dệt kim đan ngang với quy mô 36.000 tấn sản phẩm/năm, in trên các sản phẩm dệt với quy mô 36.000 tấn sản phẩm/năm, sản xuất và gia công các sản phẩm may mặc với quy mô 36.000 tấn sản phẩm/năm.

Dự án Công ty TNHH Long Đức – Wonderful Sun – S Electronics có số vốn đăng ký 25 triệu USD. Mục tiêu sản xuất, lắp ráp tất cả các loại thiết bị, linh kiện điện, điện tử như camera module, bo mạch điện tử, vi xử lý, cảm biến, màn hình hiển thị, với quy mô 6,9 triệu sản phẩm/năm tương đương 8.375 tấn/năm; sản xuất tất cả các loại máy móc, thiết bị và sản phẩm liên quan đến sản phẩm hệ sinh thái công nghệ với công suất 10.000 sản phẩm/năm tương đương 4,5 tấn/năm.

Một số dự án khác như: Dự án Công ty TNHH KCC với số vốn đầu tư đăng ký 60 triệu USD; Dự án nhà máy Công ty TNHH Saitex Fabrics với số vốn đầu tư đăng ký 57 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Samyang EP, với số vốn đầu tư đăng ký 45 triệu USD...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, đến nay trên địa bàn có 1.861 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 33,63 tỷ USD; trong đó, số dự án còn hiệu lực là 1.379 dự án tổng vốn 28,5 tỷ USD; 482 dự án thu hồi tổng vốn 5,12 tỷ USD.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.