Hơn 20 doanh nghiệp cao su được chứng nhận nhãn hiệu 'cao su Việt Nam'

Theo thông tin từ Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), hiện nay, nhãn hiệu "Cao su Việt Nam" đã được đăng ký bảo hộ tại 5 thị trường: Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Campuchia. VRG có 21 doanh nghiệp được chứng nhận nhãn hiệu cao su Việt Nam.
Chú thích ảnh
Công nhân Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II cạo mủ cao su. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN phát

Theo đó, 21 doanh nghiệp này sử dụng 96 sản phẩm của 33 nhà máy xuất khẩu đi các thị trường đã cho thấy sự uy tín của nhãn hiệu "Cao su Việt Nam" ngày càng được doanh nghiệp quan tâm và đánh giá cao theo mỗi năm.

Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam chia sẻ, trong 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cao su ước đạt khoảng 8 tỷ USD, chiếm kim ngạch cao nhất là sản phẩm cao su ước đạt gần 3,9 tỷ USD, tiếp đó cao su thiên nhiên ước đạt giá trị gần 2,5 tỷ USD và gỗ cao su với giá trị ước đạt hơn 1,8 tỷ USD.

Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên dự báo sản lượng cao su thiên nhiên thế giới trong năm 2023 dự kiến đạt 14,927 triệu tấn, tăng 2,3% so với năm 2022. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ được dự báo đạt 15, 575 triệu tấn, tăng 0,2% so với năm 2022.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Hiệp hội cao su Việt Nam cũng đã xây dựng đề án "Xây dựng và Phát triển Thương hiệu Cao su Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến 2030". Thông qua đề án này, thương hiệu, hình ảnh cao su Việt Nam được định vị, tạo sự tin cậy đối với khách hàng.

Hồng Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.