Không nên để trẻ tự do sử dụng sản phẩm dạng ảnh điện tử. Ảnh: Internet. |
Mẹ bé tâm sự từ khi một tuổi rưỡi, Hoa Hoa đã tiếp xúc với iPad. Mỗi khi Hoa Hoa khóc, bố mẹ đều đưa iPad ra “dụ dỗ”. Nửa năm trước, mẹ bé Hoa Hoa “lên đời”, mua iPad 3, thời gian sử dụng iPad của Hoa Hoa càng dài. Trong khi đó, theo Giáo sư nhãn khoa Thái Tiểu Quân thuộc Bệnh viện Trung Nam (Trung Quốc), việc tiếp xúc quá nhiều đối với các sản phẩm dạng ảnh điện tử sẽ làm tổn thương thị lực của trẻ. Điều đáng nói là hiện tượng này không thuộc dạng hiếm gặp. Trong các bệnh viện nhi đồng ở Trung Quốc, ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp bệnh nhi hai, ba tuổi bị cận thị, loạn thị.Giáo sư Thái Tiểu Quân cho biết ông từng tiếp nhận trường hợp là học sinh tiểu học 8 tuổi, nhưng đã cận thị gần 7 điốp mà nguyên nhân cũng chỉ là sử dụng sản phẩm dạng ảnh điện tử quá nhiều.Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 15/4 vừa qua, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc đã phát đi “Quy phạm kĩ thuật bảo vệ mắt và thị lực của trẻ nhỏ”, chỉ rõ mỗi lần sử dụng sản phẩm dạng ảnh điện tử của trẻ trẻ từ 0-6 tuổi không được qua vài phút, tổng cộng thời gian sử dụng mỗi ngày không quá 1 giờ và trẻ dưới 2 tuổi cố gắng tranh sử dụng sản phẩm dạng ảnh điện tử.Lê Minh