Hơn 1.700 ha lúa tại Hưng Yên bị ngập úng cục bộ

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, tính đến 11 giờ ngày 26/8, ảnh hưởng của bão số 5 với mưa lớn, kéo dài đã khiến hơn 1.700/97.500 ha lúa trên địa bàn bị ngập úng cục bộ. Hiện địa phương đang khẩn trương vận hành các trạm bơm tiêu úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại đến sản xuất của bà con nông dân.
Chú thích ảnh
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều diện tích lúa của thôn Ô Mễ 3, phường Thái Bình ngập úng. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Cụ thể, phía Nam sông Luộc vận hành 13 trạm bơm với 69 máy bơm; phía Bắc sông Luộc vận hành 109 trạm bơm với 387 tổ máy. Các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên, Bắc Thái Bình, Nam Thái Bình, Bắc Hưng Hải tranh thủ mở tối đa các cống để tiêu nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập úng cho lúa và hoa màu, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị, đồng thời vận hành các trạm bơm điện để bơm tiêu úng. UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khơi thông dòng chảy, triệt để tiêu nước trong hệ thống bảo vệ sản xuất.

Ông Bùi Văn Cách (thôn Ô Mễ 3, phường Thái Bình) cho biết, đây là lần thứ 3 trong năm nay diện tích lúa nhà ông bị ngập úng do mưa lớn. Vụ lúa này, gia đình ông cấy 1,1 mẫu lúa; hiện có 5 sào đang ngập úng. So với cơn bão số 3, diện tích lúa bị ngập lần này ít hơn, song nếu không tiêu kịp nước, gần như diện tích này sẽ bị hỏng, không thể phục hồi.

Chú thích ảnh
Trạm bơm Tân Phúc Bình (phường Thái Bình) duy trì tối đa 10/10 tổ máy, hoạt động 24/24 để khẩn trương tiêu thoát nước. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ông Lê Duy Hưng, Trạm trưởng Trạm bơm Tân Phúc Bình thông tin, hiện trạm đang duy trì tối đa 10/10 tổ máy, hoạt động 24/24 giờ khẩn trương tiêu thoát nước cho khoảng 600 ha diện tích lúa thuộc địa bàn xã Tân Phong, Phúc Thành cũ (nay là phường Thái Bình). Trong điều kiện tạnh mưa, dự kiến khoảng 60 giờ nữa trạm bơm này sẽ hoàn thành tiêu nước, bảo đảm hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Không chỉ nhiều diện tích lúa bị ảnh hưởng, mưa lớn cũng làm thiệt hại nhiều diện tích rau màu tại Hưng Yên. Tại cánh đồng thôn Thanh Miếu, phường Vũ Phúc vào chiều 26/8, tranh thủ trời tạnh mưa, bà con nông dân ra đồng thu hoạch những diện tích rau màu còn sót lại.

Bà Hoàng Thị Thái (thôn Thanh Miếu, phường Vũ Phúc) cho biết, gia đình bà có 3 sàu rau màu, gồm cải ngồng, cải củ, thì là, rau diếp. Dự kiến trong khoảng 1 đến 3 tuần tới sẽ cho thu hoạch, nhưng do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn nên hầu hết số rau của gia đình bà đều bị dập nát, khó phục hồi; thiệt hại trên 10 triệu đồng. Không chỉ vậy, 2 trong tổng số 4 sào lúa của gia đình bà cũng đang bị ngập úng. Số diện tích này cũng vừa phải cấy dặm lại cho bị hỏng sau cơn bão số 3 (bão Wipha) hồi tháng 7.

Chú thích ảnh
Mưa lớn làm thiệt hại nhiều diện tích rau màu của tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hưng Yên, do ảnh hưởng của hoàn lưa bão số 5 trên vùng biển tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; trên đất liền tại Trạm Thuỷ văn Ba Lạt (xã Nam Tiền Hải) gió mạnh cấp 7 giật cấp 9, tại Trạm khí tượng Thái Bình (xã Vũ Quý) gió mạnh cấp 8 giật cấp 9.

Khu vực các xã phía nam và ven biển đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 0 giờ ngày 25/8 đến 10 giờ ngày 26/8 phổ biến các nơi từ 70-190 mm, có nơi cao như tại Bình Thanh (xã Bình Thanh) 364,9 mm; Minh Lãng (Xã Thư Trì) 280,1 mm; Nam Cường (xã Nam Cường) 226,2 mm; Tiền Hải (xã Tiền Hải) 246,6 mm; Thanh Nê (xã Kiến Xương) 227,9 mm, Đông Hoàng (xã Đồng Châu) 224,2 mm; Vũ Hoà (xã Hồng Vũ) 232,4 mm.

Do ảnh hưởng của gió Đông Nam sau bão, trên vùng biển tỉnh Hưng Yên trong ngày 26/8 vẫn còn có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7; sóng biển cao từ 1-2m; biển động. Các nơi trên địa bàn tỉnh tiếp tục còn có mưa vừa, mưa to, với lượng phổ biến từ 50-100mm.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.