Hơn 1.500 phạm nhân Mozambique trốn khỏi nhà tù giữa bất ổn chính trị

Trong khi các cuộc biểu tình bạo lực, đập phá và cướp bóc lan rộng khắp thủ đô Maputo của Mozambique, hơn 1.500 phạm nhân đã trốn khỏi nhà tù ở đây.

Ngày 25/12, Tổng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Mozambique, ông Bernardino Rafael cho biết khoảng 1.534 người đã trốn khỏi nhà tù ở thủ đô Maputo, nhưng mới chỉ có 150 người đã bị bắt lại.

Hành động vượt ngục quy mô lớn nêu trên xảy ra sau vụ bạo loạn xảy ra ở đây khiến 33 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Ngoài nhà tù ở Maputo, theo ông Rafael, đã có các nỗ lực vượt ngục tại hai nhà tù khác.

Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh bất ổn dân sự liên quan đến cuộc bầu cử gây tranh cãi vào tháng 10 vẫn tiếp diễn ở Mozambique.

Vào hôm 25/12, nghĩa là một ngày sau khi các cuộc biểu tình bạo lực và cướp bóc lan rộng khắp thủ đô Maputo của Mozambique, khói vẫn bốc lên từ các tòa nhà bị phá hủy, và những vật dụng cháy đen cùng đồ đạc vỡ vụn nằm rải rác trong các cửa hàng và tòa nhà chính quyền khi người dân tập trung trên đường phố.

Xem video ngày 25/12/2024 ghi cảnh cửa hàng tại một trạm đổ xăng ở thủ đô Maputo của Mozambique bị đập phá tan tành. Nguồn: Reuters

Theo Bộ trưởng Nội vụ Mozambique, ông Pascoal Ronda, ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong tình trạng bất ổn sau khi Tòa án Tối cao Mozambique vào ngày 23/12 xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 của Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo) - đảng cầm quyền lâu năm ở Mozambique.

Quyết định của Hội đồng Hiến pháp Mozambique đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình mới trên toàn quốc của các nhóm đối lập và những người ủng hộ họ, những người cho rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận.

Bộ trưởng Nội vụ Pascoal Ronda cho biết trên đài truyền hình công cộng TVM rằng 78 người đã bị bắt giữ cho đến nay và các biện pháp an ninh đã được thắt chặt trên toàn quốc.

Mặt trận Giải phóng Mozambique đã nhiều lần bị các đối thủ và quan sát viên bầu cử cáo buộc gian lận phiếu bầu. Tuy nhiên, đảng này đã bác bỏ những cáo buộc đó.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters/France24)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.