Hơn 1.300 tựa sách in được thu âm thành sách nói

Trong 15 năm qua, Thư viện Sách nói đã đọc thu âm trên 1.300 tựa sách in, phục vụ miễn phí hơn 270.300 băng cassette và đĩa CD-Mp3 cho tất cả các Hội người mù và các cơ sở nuôi dạy trẻ em mù trong cả nước.

Trong 15 năm qua, Thư viện Sách nói đã đọc thu âm trên 1.300 tựa sách in, phục vụ miễn phí hơn 270.300 băng cassette và đĩa CD-Mp3 cho tất cả các Hội người mù và các cơ sở nuôi dạy trẻ em mù trong cả nước. Đó là một trong những thành tựu to lớn của Thư viện Sách nói dành cho người mù được thống kê lại tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện được tổ chức ngày 5/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thư viện Sách nói dành cho người mù được thành lập từ năm 1998, đến nay vẫn là Thư viện Sách nói đầu tiên và duy nhất phục vụ cho gần 1 triệu người mù cả nước. Hiện nay, Thư viện Sách nói phục vụ miễn phí sách nói cho 89 đơn vị Hội người mù và trường học có học sinh mù cả nước.

Ngoài hệ thống các cuốn băng cassette, đĩa CD và Mp3 được đọc thu âm từ các cuốn sách in, người mù có thể bỏ vào máy để nghe dễ dàng, sách nói nay đã được đăng tải trên website Sachnoionline.com đủ các thể loại, phục vụ người mù lòa trong nước và nước ngoài, kể cả người sáng mắt. Đến nay, Thư viện Sách nói đã đưa lên mạng gần 1.000 tựa sách nói, với tổng số truy cập hơn 17 triệu lượt.

Hơn 1.300 tựa sách in được thu âm thành sách nói ảnh 1

Giao diện của website Thư viện Sách nói.

Theo bà Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện Sách nói, trong thời gian qua sách nói đã cung cấp cho người mù nói chung một kho tàng về kiến thức lịch sử, văn hóa, khoa học, y học thường thức; một kho tàng những tác phẩm văn học Việt Nam và thế giới. Đối với các em học sinh, nhờ Thư viện Sách nói đã có một bộ sách giáo khoa đầy đủ, nhẹ nhàng, thuận tiện, bổ sung cho bộ sách bằng chữ nổi Braille. Những em ước mơ được học lên đại học thì đây là một sự kiện hết sức đặc biệt.

Trước đây rất ít em thực hiện được ước mơ này, nhưng từ khi có Thư viện Sách nói đọc thu âm giáo trình cao đẳng, đại học, đã có 152 em thi đỗ đại học và theo học tại các trường cao đẳng, đại học. Hiện đã có 92 em tốt nghiệp đại học, 1 em có trình độ cao học và 2 em có bằng thạc sĩ.

Ngoài chương trình làm sách nói, Thư viện Sách nói còn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa dành cho người mù như: học bổng Ánh Sen và học bổng Hướng Dương dành cho người mù; chương trình “Thắp sáng niềm tin” đi du lịch biển; Giải cờ vua cho sinh viên, học sinh mù; Chương trình “Sưởi ấm niềm tin” khám sức khỏe cho sinh viên, học sinh mù.

Ông Trần Văn Em, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người mù, Trưởng Ban Đại diện Hội Người mù Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thư viện Sách nói ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt rất to lớn, một ấn tượng rất tốt đẹp đối với người mù cả nước. Nhờ sách nói mà các em mù học không thua kém các em sáng mắt khi học hòa nhập tại các trường dành cho học sinh sáng mắt. Đồng thời đã góp phần hỗ trợ cho người mù trong công việc, nâng cao được đời sống tinh thần, xóa đi mặc cảm tự ti đối với người sáng mắt, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Thư viện Sách nói là một trong những cơ sở hoạt động của Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7/2013, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Thư viện số nhà 18 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 để làm trụ sở, nhưng hiện nay ngôi nhà đã xuống cấp. Quỹ Từ thiện Sách nói đang hoàn thành thủ tục và tiến hành vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức xây dựng trụ sở có đủ điều kiện hoạt động phục vụ người mù, đem lại ánh sách tri thức và văn hóa cho người mù cả nước.


H.Chung

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.